Mỹ: Hàng nghìn lao động mất việc do AI

Theo báo cáo về việc làm của Challenger, tổ chức tư nhân của Mỹ, trong tháng 5-2023, khoảng 3.900 người Mỹ bị sa thải vì trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Bloomberg, báo cáo có thể được coi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy AI bắt đầu ảnh hưởng tới việc làm của con người.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng số nhân viên bị sa thải tại Mỹ là 420.000 người, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, cũng là mức cao nhất kể từ năm 2020, thời kỳ đầu bùng phát Covid-19. Riêng trong tháng 5-2023, các doanh nghiệp Mỹ quyết định sa thải trên 80.000 nhân viên, tăng 20% so với tháng 4-2023 và gần gấp 4 lần so với năm ngoái.

Trong số lao động mất việc, 25% bị cho nghỉ việc vì công ty đóng cửa và khoảng 3.900 người, tương đương 5%, bị sa thải vì AI. Challenger dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian đến. Nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cũng cho thấy sự phát triển của AI tạo sinh như ChatGPT sẽ thay thế khoảng 300 triệu việc làm trên toàn thế giới.

GIA NGHI

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5408/202306/my-hang-nghin-lao-dong-mat-viec-do-ai-3946090/