Mỹ: Hàng nghìn người người bị bắt giữ trong các cuộc bạo động

Khoảng 4.000 người đã bị bắt giữ trên khắp nước Mỹ trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau vụ cảnh sát da trắng sát hại người đàn ông da màu tên George Floyd.

Ngày 1/6, kênh CNN của Mỹ đưa tin, có khoảng 4.000 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình và bạo động chống phân biệt chủng tộc, sau vụ sát hại người đàn ông da màu George Floyd.

Làn sóng biểu tình đã kéo dài gần một tuần và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi bùng phát tại Minneapolis, các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã lan rộng ra toàn nước Mỹ và cả nhiều nơi trên thế giới.

Hàng chục thành phố trên cả nước đã ban hành lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp. Nhiều bang đã phải huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia để giúp đỡ cảnh sát duy trì trật tự./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-hang-nghin-nguoi-nguoi-bi-bat-giu-trong-cac-cuoc-bao-dong/643319.vnp