Mỹ hành động nóng, Patriot sẵn sàng khai hỏa

Mỹ sẽ gửi thêm khoảng 4000 binh sĩ đến Trung Đông. Các lực lượng phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực được đặt trong tình trạng báo động cao.

Mỹ đã sẵn sàng

Ngày 3/1/2020, một số nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ gửi thêm khoảng 4000 binh sĩ đến Trung Đông sau khi nước này tuyên bố tiêu diệt Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Động thái này của Mỹ nhằm sẵn sàng đối phó với hành động trả thù của IRGC sau cái chết của tướng Soleimani. Ngoài ra, quân tiếp viện còn đóng vai trò đảm bảo sự an toàn cho những người Mỹ đang hoạt động ở Trung Đông.

Các lực lượng phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực, bao gồm các hệ thống Patriot được triển khai ở Bahrain, được đặt trong tình trạng báo động cao. Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Pakistan chính thức đưa ra cảnh báo an ninh. Nhân viên dân sự Hoa Kỳ đang được sơ tán khỏi Iraq.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này rời Iraq ngay lập tức.

"Công dân Mỹ nên rời đi bằng đường hàng không nếu có thể, và nếu không được, thì tới các nước khác bằng đường bộ", đại sứ quán Mỹ trích thông cáo.

Quân đội Mỹ tại Iraq.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, cuộc không kích giết chết tướng Qassem Soleimani, vị tư lệnh quyền lực của Iran, là "nhằm ngăn một cuộc chiến tranh".

"Soleimani đang lên kế hoạch những cuộc tấn công đáng sợ sắp tới nhắm vào các nhà ngoại giao và lính Mỹ, nhưng chúng tôi đã bắt được và tiêu diệt hắn. Chúng tôi đã hành động để ngăn một cuộc chiến tranh, chứ không phải để phát động chiến tranh", ông nói với các phóng viên từ khu nghỉ dưỡng của mình ở West Palm Beach, bang Florida.

Ông Trump cũng nói Mỹ không tìm cách thay đổi chính thể Iran, nhưng yêu cầu Tehran ngừng gây hấn trong khu vực, và cảnh báo Iran không được trả đũa.

"Nếu người Mỹ ở bất cứ đâu bị đe dọa, chúng tôi đã xác định một loạt mục tiêu, và tôi sẵn sàng có thêm bất kỳ hành động (đáp trả) cần thiết", ông Trump nói.

Trong khi đó, tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã rút ngắn chuyến đi tới Hy Lạp, đồng thời yêu cầu quân đội công bố tình trạng báo động, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào.

Người thay thế tướng Soleimani

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 3/1 cho biết, Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động ám sát Thiếu tướng Qassim Soleimani. Tehran đã tìm được phương án hiệu quả để đáp trả lại Washington.

Trong tuyên bố của mình, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cho rằng, vụ ám sát Thiếu tướng Qassim Soleimani là một sai lầm chiến lược lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông và Mỹ sẽ không dễ dàng "thoát khỏi hậu quả của nó".

Iran đã bổ nhiệm tướng Esmail Gha'ani với tư cách là Chỉ huy mới của Lực lượng Quds, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Điều này cho thấy, Tehran đã sẵn sàng cho các hành động đáp trả.

Tên lửa của Iran trong một cuộc triển lãm.

Mặc dù gần như chắc chắn rằng, Iran sẽ đáp trả vụ ám sát Thiếu tướng Soleimani, nhưng trả thù bằng cách nào, ở đâu vẫn là một bí ẩn. Tehran có thể lựa chọn tấn công quân đội Mỹ ở Iraq, nơi vụ ám sát diễn ra.

Theo các báo cáo ở Trung Đông, Iran đã tăng cường hoạt động quân sự dọc biên giới. Chúng bao gồm tuần tra trên không, trên mặt đất, cũng như hoạt động hàng hải.

Vụ tấn công tiêu diệt ông Soleimani là sự leo thang căng thẳng nguy hiểm giữa Mỹ và Iran. Nó diễn ra sau khi đám đông ủng hộ Iran bao vây, cố gắng tấn công đại sứ quán Mỹ ở Iraq cách đây vài ngày. Đám đông phản đối vụ tấn công khác trước đó của Mỹ làm 25 dân quân một nhóm thân Iran thiệt mạng.

Thủ tướng tạm thời của Iraq Adel Abdel Mahdi lên án vụ không kích của Mỹ nhắm vào các tư lệnh cấp cao của Iran và Iraq là "hành vi gây hấn" và sẽ "khơi mào một cuộc chiến tranh kinh hoàng".

Thái Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-hanh-dong-nong-patriot-san-sang-khai-hoa-3394569/