Mỹ hiện đại hóa tên lửa cho Đài Loan với 620triệu đôla

Ngày 10/7/2020, báo 'Bình luận quân sự' (Nga) cho đăng đoạn tin ngắn trên, xin giới thiệu lại cùng bạn đọc.

“Ngày 10/7/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông cáo cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã đồng ý bán cho Đài Loan các trang thiết bị cần thiết để tiến hành hiện đại hóa các hệ thống tên lửa “đất đối không” Patriot PAC-3. Tổng giá trị hợp đồng hiện đại hóa là 620 triệu đô la.

Trong thông báo trên của Lầu năm góc có đoạn nêu rõ:

“Hợp đồng sắp tới sẽ phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế, và cả lợi ích an ninh của Mỹ vì nó góp phần vào những nỗ lực đang được bên mua (Đài Loan) tiến hành nhằm hiện đại hóa Các Lực lượng Vũ trang của mình và để duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy của Đài Loan.

Theo quan điểm của chính quyền Mỹ, lý do chính của việc cung cấp (trang thiết bị để nâng cấp PAC-3” ) cho Đài Loan là mối đe dọa ngày càng tăng đối với Đài Bắc từ phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tuy Mỹ và hầu hết các quốc gia khác trên thế giới không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, nhưng Mỹ vẫn cung cấp cho “hòn đảo dân chủ” này các phương tiện để tự vệ một cách hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông báo cho Quốc hội Mỹ về quyết định trên. Bây giờ thì các thượng nghị sĩ sẽ có 30 ngày để thảo luận về các điều khoản của hợp đồng và liệu có khả năng phong tỏa hợp đồng giao dịch, nếu như họ (các thượng nghị sỹ) cho rằng hợp đồng này là không thể chấp nhận được hay không.

Hiện chưa có phản ứng chính thức từ phía Bắc Kinh”.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-hien-dai-hoa-ten-lua-cho-dai-loan-voi-620trieu-dola-3412376/