Mỹ hoãn giấy phép Huawei vì Trung Quốc ngừng mua nông sản

Đây được coi là đòn 'đáp trả' của Washington sau khi Bắc Kinh tuyên bố tạm dừng mua hàng từ nông dân Mỹ.

Thông tin này đến ngay sau khi chính quyền Mỹ tạm thời cấm 5 công ty trên bán thiết bị viễn thông cho các nhà thầu của cơ quan liên bang, trong đó có Huawei.

Cuối tháng 6, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số hạn chế đối với Huawei sẽ được nới lỏng.

Tuy nhiên, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đột ngột leo thang mạnh từ tuần trước khi ông Trump tuyên bố áp thuế lên 300 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Ngay lập tức, Bắc Kinh đáp trả bằng cách hạ tỷ giá Nhân dân tệ và tuyên bố dừng mua nông sản Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết trong tuần trước đã nhận được 50 đơn đề nghị của doanh nghiệp Mỹ muốn nối lại cung cấp công nghệ và linh kiện cho Huawei. Hiện cơ quan này chưa có quyết định gì về số đơn đề nghị trên.

Theo Bloomberg

Minh Anh

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/my-hoan-giay-phep-huawei-vi-trung-quoc-ngung-mua-nong-san-53143.html