Mỹ hối hả đổ quân tới các mỏ dầu Syria

Một đoàn xe quân sự của Hoa Kỳ đã vượt qua biên giới từ Iraq và đi qua vùng đông bắc Syria trong nỗ lực ngăn chặn các mỏ dầu rơi vào tay ISIS, NBC News xác nhận.

Hoa Kỳ đã bắt đầu củng cố các vị trí của mình tại khu vực Deir ez-Zor với sự phối hợp cùng các đối tác từ Lực lượng Phòng vệ Syria do người Kurd lãnh đạo. Hoạt động này có sự bổ sung các khí tài quân sự để ngăn chặn các mỏ dầu ở đây rơi vào tay IS hoặc các thế lực gây bất ổn khác, theo một quan chức quốc phòng Mỹ.

"Chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết hoặc thời gian biểu hoạt động của các lực lượng đó vì lý do an ninh", quan chức này nói.

Xe quân sự Mỹ tại Syria. Ảnh: AP.

Xe quân sự Mỹ tại Syria. Ảnh: AP.

Hai nguồn tin từ nội bộ Syria cũng đã xác nhận rằng họ đã nhìn thấy một đoàn xe quân sự của Hoa Kỳ đi về phía Deir ez-Zour.

Đoàn xe chủ yếu là các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, thường được sử dụng bởi các lực lượng hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ tại Syria. Một số phương tiện đã treo cờ Mỹ và được các máy bay trực thăng tấn công đi kèm trên đầu, các nhân chứng cho biết.

Một nguồn tin ở thị trấn biên giới Qamishli nói rằng một đoàn xe quân sự có cờ Hoa Kỳ đã đi qua thị trấn và đi về phía nam, hướng tới Al Hasakah.

Một nguồn tin riêng ở Hasakah cho biết một đoàn xe quân sự của Hoa Kỳ đã vào thành phố đó từ phía bắc, và đã rời khỏi thành phố đó ở phía nam, hướng về Deir ez-Zour.

Diễn biến này diễn ra hai ngày sau khi một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao nói với NBC News rằng Tổng thống Donald Trump đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, nói về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho các mỏ dầu, tránh để chúng bị kiểm soát và sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của IS.

Một nguồn tin là quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết, Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, đang xem xét một số lựa chọn, trong số đó có việc gửi xe tăng đến khu vực này, triển khai lực lượng từ một lữ đoàn bọc thép. Một lựa chọn bổ sung khác là có thể sử dụng vũ khí trên không để hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Ông Trump cũng đã báo hiệu có thể hành động trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng hôm thứ Tư. Lúc đó ông đã nói: "Chúng tôi sẽ bảo vệ" các mỏ dầu của Syria.

Quý Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-hoi-ha-do-quan-toi-cac-mo-dau-syria-20191027121100171.htm