Mỹ 'hồi sinh' tên lửa cũ để tạo nên các tên lửa Zombie

Bằng cách tái chế các động cơ tên lửa cũ hoặc đã qua sử dụng, quân đội Mỹ tìm ra cách để tiết kiệm tới một nửa số tiền mà họ sẽ chi cho các tên lửa thử nghiệm.

Hệ thống đánh chặn phòng thủ tầm cao giai (THAAD) trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ

Hệ thống đánh chặn phòng thủ tầm cao giai (THAAD) trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ

Sau khi tên lửa của quân đội Mỹ kết thúc vòng đời của chúng, ngày càng nhiều tên lửa trong số đó được hồi sinh để trở thành mục tiêu cho vụ thử nghiệm của quân đội, người ta gọi đó là những tên lửa Zombie.

Trên thực tế quân đội Mỹ đang tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng cách tái sử dụng động cơ tên lửa cũ thành mục tiêu tập bắn trong các cuộc thử nghiện hoặc trình diễn thay vì mua những cái mới để cho nổ tung, theo một báo cáo của Defense News.

Tên lửa mục tiêu Pathfinder Zombie được phóng tại White Sands Missile Range, New Mexico. Ảnh: Quân đội Mỹ

Quân đội lần đầu tiên thử nghiệm ý tưởng sử dụng động cơ tên lửa sắp hết tuổi thọ để làm mục tiêu vào năm 2016, khi thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn có tên Zombie Pathfinder sử dụng tên lửa thừa của hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) MGM-140.

Các cuộc thử nghiệm tiếp theo cũng đã phát triển tên lửa Sabre Zombie tầm ngắn cũng như tầm xa là Black Dagger Zombie / Boosted Zombie Target (BZT), sử dụng các động cơ của tên lửa siêu thanh Terrier và trở thành mục tiêu để thử nghiệm tên lửa hai tầng.

Các thành viên của Bộ chỉ huy Phòng thủ Tên lửa và Không gian Mỹ chụp ảnh cùng tên lửa đạn đạo Black Dagger/Boosted Zombie Target được hồi sinh để trở thành mục tiêu để thử nghiệm các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến trong tương lai. Ảnh: Quân đội Mỹ

Theo Thomas Webber, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Chỉ huy Phòng thủ Tên lửa và Không gian của quân đội, cho biết quân đội tiết kiệm tới 50% chi phí bằng cách tái sử dụng các tên lửa cũ thay vì mua mới.

Các tên lửa Zombie có thể bắt chước các mục tiêu cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà quân đội Mỹ sử dụng, chẳng hạn như Pathfinder Zombie được sử dụng tại trường bắn tên lửa White Sands của New Mexico vào tháng 6 để thử nghiệm khả năng nâng cao của Patriot ( PAC-3) cho một người mua tiềm năng.

Theo Defense News, tên lửa Zombie cũng sẽ được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm sắp tới của hệ thống cảm biến phòng không.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-hoi-sinh-ten-lua-cu-de-tao-nen-cac-ten-lua-zombie-1707402.tpo