Mỹ hối thúc Đức xem xét tẩy chay Huawei: Khó thành
Đức sẽ không lắng nghe Mỹ để đồng thuận tẩy chay Huawei bởi đó là phục vụ lợi ích của Washington.
Tờ Politico của Mỹ mới đây đã đăng tải bài viết cho thấy chính quyền Mỹ đang "tăng nhiệt" cho Đức trước cảnh báo rủi ro bảo mật của công nghệ Trung Quốc - đặc biệt là thiết bị công nghệ Huawei.
Đây là điều mà Mỹ đã từng làm đối với các thành viên nhóm tình báo "Năm mắt", thúc đẩy Úc, Nhật Bản, New Zealand hạn chế thiết bị công nghệ Huawei.
Cụ thể, hồi tuần trước, các chuyên gia công nghệ Mỹ đã có cuộc họp kín với các nhà hoạch định chính sách Đức. Tại đây, họ trình bày các thông tin được mô tả là "lý do" để nghi ngờ rằng gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei có rủi ro về bảo mật, từ đó đánh bật Huawei khỏi thị trường công nghệ 5G ở Đức.
Một chuyên gia giấu tên có mặt trong cuộc họp này nói với Politico đã tiết lộ thông tin. Các chuyên gia Mỹ đã lập luận rằng, việc sử dụng phần cứng của một công ty cùng một mạng không dây khiến nó dễ bị xâm nhập và gián điệp từ bên ngoài.
Tờ báo Mỹ nhận định: Động thái này đã nhấn mạnh những nỗ lực của Mỹ nhằm thay đổi thái độ của Đức đối với các đại gia công nghệ Trung Quốc như là một phần của cuộc chiến mà Mỹ đang theo đuổi đối với Bắc Kinh.
Các quan chức Mỹ đều biết rằng, thái độ của Berlin là rất quan trọng, sẽ trở thành tiếng nói đi đầu châu Âu. Là nền kinh tế lớn nhất của khối, quyết định của Đức về việc có nên hạn chế công ty Trung Quốc hay không sẽ quyết định đến các quyết định của khối châu Âu khác.
Do đó, Mỹ muốn đạt được mục tiêu hạn chế Huawei ở châu Âu thì phải phụ thuộc vào chuyên môn an ninh mạng của Berlin. Đó cũng là lý do vì sao Washington đang ngày càng thúc đẩy Berlin hành động.
Các nhà chức trách Đức đã từng nói những lo ngại về thiết bị công nghệ Huawei nhưng đến gần đây đã dừng lại. Các quan chức Đức cho biết họ không có bằng chứng về rủi ro bảo mật liên quan đến công nghệ Trung Quốc.
Nguồn tin của Politico cho hay: "Cho đến nay, tôi không nhận được thông tin đáng tin cậy nào từ các chuyên gia hay các nguồn khác (về rủi ro bảo mật của Huawei - ND)".
Điều này làm rõ việc Mỹ đang cố gắng thúc giục Đức hành động vì lợi ích của Washington trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc chưa hạ nhiệt mà còn có cơ hội gia tăng sau vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu.
Và Đức đã không dễ gì hành động theo ý đồ của Washington.
Jens Zimmermann, một thành viên của quốc hội Dức và là người phát ngôn chính sách kỹ thuật số cho Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - Đảng liên minh cấp dưới của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), đã lặp lại sự hoài nghi đó.
Trong suốt thời gian cầm quyền của chính quyền Tổng thống Barack Obama, và có lẽ trong tất cả các chính quyền trước đây, người Đức sẽ rất coi trọng những cảnh báo của Mỹ và không có lý do gì để nghi ngờ về độ tin cậy của chúng.
Nhưng hiện nay, các cảnh báo từ chuyên gia Mỹ đang bị các chuyên gia an ninh của Đức để ngỏ.
Đức gần đây cũng rất cân nhắc các gợi ý từ Mỹ về cách hành xử của họ với nhiều vấn đề quốc tế và của riêng họ.
Đơn cử như dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 hợp tác giữa Đức- Nga và các nhà đầu tư châu Âu khác. Washington đã lên tiếng nhắc nhở Đức cần lắng nghe tiếng nói của các quốc gia thành viên EU về nguy cơ mở rộng ảnh hưởng kinh tế và năng lượng của Nga. Việc phản đối của Mỹ mượn cớ là lo ngại về an ninh năng lượng của châu Âu - vấn đề của riêng Lục địa già. Thay vào đó, Mỹ đề xuất châu Âu mua thêm khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.
Đức đã bất chấp ý kiến của các đối tác Đông Âu cũng như của Mỹ và tiếp tục dự án khí đốt chiến lược với Nga.
Tương tự như Nord Stream-2, nếu Đức chặn Huawei của Trung Quốc thì chắc chắn Mỹ sẽ tìm cách để đẩy sản phẩm của họ vào Đức.
Joachim Pfeiffer - phát ngôn viên của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) cho biết: "Huawei là một công ty Trung Quốc, nhưng sự thay thế sẽ là công nghệ của Mỹ và điều này cũng sẽ đặt ra câu hỏi về các rủi ro bảo mật tương tự như nhau. Các chuyên gia nói với tôi rằng, trong trường hợp lắng nghe chuyên gia Mỹ để nghi ngờ thiết bị Trung Quốc thì họ còn thấy một mối nguy hiểm thậm chí lớn hơn đứng sau đó".
Thời điểm này, chắc chắn Đức sẽ không muốn làm một "Canada thứ hai" hành động vì những lợi ích riêng của Mỹ.