Mỹ-Huawei căng thẳng, Châu Âu không yên

Tập đoàn công nghệ viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc cáo buộc 'những hạn chế vô lý' của Mỹ xâm phạm các quyền lợi của tập đoàn này, sau khi Tổng thống Donald Trump cấm các Cty trong nước sử dụng thiết bị viễn thông nước ngoài - một động thái dường như chủ yếu nhằm vào các Cty Trung Quốc.

Tập đoàn công nghệ viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc cáo buộc “những hạn chế vô lý” của Mỹ xâm phạm các quyền lợi của tập đoàn này, sau khi Tổng thống Donald Trump cấm các Cty trong nước sử dụng thiết bị viễn thông nước ngoài - một động thái dường như chủ yếu nhằm vào các Cty Trung Quốc.

Trụ sở Huawei ở Plano, Texas, Mỹ. Ảnh: AP

Ngày 15-5, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của các hãng bị cho là gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia, qua đó mở đường cho việc cấm hợp tác làm ăn với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Vấn đề đặt ra hơn nữa là chính quyền ông Trump gây áp lực buộc các quốc gia đồng minh phải tuân theo lệnh cấm các Cty này trong việc sử dụng mạng 5G và các mạng khác. Vậy là chỉ với một nét bút, Tổng thống Trump càng làm xấu đi tình trạng khó xử của Châu Âu trong vấn đề Huawei.

Ông Trump nhắm đòn vào Huawei

Sắc lệnh, không nêu tên cụ thể quốc gia hoặc Cty, đã được đưa ra sau khi cân nhắc hơn 1 năm qua nhưng rồi liên tiếp bị trì hoãn.

Washington tin rằng, các thiết bị do Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, có thể sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng để phục vụ mục đích gián điệp, cáo buộc mà cả Huawei và chính quyền Bắc Kinh luôn bác bỏ. Trong tuyên bố đáp trả hôm 16-5, Huawei cáo buộc Mỹ xâm phạm quyền lợi của tập đoàn. Họ cho rằng, “những hạn chế vô lý” của Mỹ xâm phạm các quyền lợi của mình bởi quyết định của ông Trump dường như chủ yếu nhằm vào các Cty Trung Quốc. “Việc hạn chế Huawei kinh doanh tại Mỹ sẽ không làm cho Mỹ an toàn hơn hoặc mạnh mẽ hơn; thay vào đó sẽ khiến họ phải lựa chọn nhà cung cấp thay thế đắt đỏ nhưng yếu kém hơn”, tập đoàn Huawei nhấn mạnh.

Động thái mới nhất chống lại gã viễn thông khổng lồ này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington ngày càng tồi tệ, sau khi các cuộc đàm phán dự kiến sẽ mang lại bước đột phá, đã tan vỡ, dẫn đến việc áp mức thuế mới lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa từ hai bên. Trong một động thái nhằm bảo vệ Huawei, Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích của giới doanh nghiệp nước này.

Châu Âu lại chia rẽ

Châu Âu đang bị chia rẽ về việc có nên cấm Huawei - Cty dẫn đầu thị trường về công nghệ 5G, vốn là công nghệ được cho sẽ là huyết mạch của nền kinh tế mới. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới cùng chia sẻ mối nghi ngờ của Washington đối với Huawei, họ không sẵn sàng nhận cú đánh kinh tế này. Trong khi một số đồng minh của Mỹ - đặc biệt là Australia và New Zealand - đi theo sự dẫn dắt của ông Trump về Huawei, những quốc gia khác lại tỏ ra thận trọng hơn.

Tại Anh, mọi việc đang chao đảo. Giới quan sát nhận định, không có nơi nào - ngoài trụ sở của Huawei ở Thâm Quyến - rơi vào hỗn loạn nhiều hơn là ở Anh. Đầu tháng này, Thủ tướng Theresa May sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson, sau khi có thông tin rò rỉ về kế hoạch cho phép Huawei quyền tiếp cận hạn chế nhằm giúp xây dưng mạng lưới 5G mới tại Anh. Bà May cáo buộc ông Williamson - người trước đây bày tỏ “mối quan ngại rất sâu sắc” về Huawei - rò rỉ thông tin sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, nhưng ông “phủ nhận”. Vấn đề Huawei phơi bày những căng thẳng mới trong đảng Bảo thủ của bà May. Vị nữ lãnh đạo này và các đồng minh được cho là ủng hộ sự tham gia hạn chế của Huawei vào cơ sở hạ tầng mạng của Anh, chứ không cấm hoàn toàn.

Một chủ tịch luân phiên của Huawei, ông Ken Hu, có mặt ở Châu Âu trong tuần này. Trong ngày 16-5, ông Hu tham dự hội chợ Viva Tech thường niên tại Paris, cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Paris được cho ít có khả năng ban hành lệnh cấm hoàn toàn nhằm vào tập đoàn này. Tuy nhiên, Tổng thống Macron khuyến khích các nhà lãnh đạo Châu Âu khác có lập trường mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc và ông có thể tìm cách sử dụng động thái mới nhất của người đồng cấp Trump chống lại Huawei như một biện pháp để thúc đẩy chương trình nghị sự này.

Chắc chắn, các nước Châu Âu khác hoài nghi hơn bởi lục địa này là chủ nhà của 2 đối thủ lớn nhất của Huawei khi nói đến 5G, đó là Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan. Trong chuyến thăm gần đây tới Anh và Đức, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo, việc cho phép Huawei vào cơ sở hạ tầng viễn thông của các quốc gia đó sẽ khiến việc hợp tác với họ trở nên “khó khăn hơn”. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho đến nay đã từ chối cúi đầu trước áp lực của Mỹ.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206374_my-huawei-cang-thang-chau-au-khong-yen.aspx