Mỹ hứng hàng loạt chỉ trích tại WTO

Mỹ bị hai đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích tiến hành nhiều biện pháp bảo hộ, phá hoại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Đại sứ Mỹ tại WTO Dennis Shea (phải) trao đổi với Đại sứ Trung Quốc Trương Hướng Thần - Ảnh: Reuters

Lời chỉ trích được đưa ra tại cuộc họp ngày 17.12 nhằm đánh giá chính sách thương mại Mỹ, tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Theo Đại sứ EU Mark Vanheukelen: “Hệ thống thương mại đa phương đang lâm vào khủng hoảng sâu sắc với Mỹ là tâm điểm”.

Còn Đại sứ Trung Quốc Trương Hướng Thần phát biểu thuế nhôm - thép mà Washington ban hành chính là chủ nghĩa bảo hộ dưới vỏ bọc quan ngại an ninh quốc gia.

Nhật Bản, Thụy Sĩ, Canada cũng lên tiếng công kích. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại WTO Dennis Shea chỉ tập trung đáp trả Trung Quốc, cáo buộc cường quốc châu Á có những hành vi cạnh tranh không lành mạnh vi phạm quy định WTO, gây hại cho doanh nghiệp lẫn người lao động nước ngoài.

Đại sứ Shea khẳng định Mỹ là một trong những nền kinh tế mở và cạnh tranh nhất thế giới. Ông phủ nhận cách tiếp cận thương mại mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng là chủ nghĩa đơn phương hay bảo hộ.

Đại sứ Shea phủ nhận cách tiếp cận thương mại của chính quyền Trump là chủ nghĩa đơn phương hay bảo hộ - Ảnh: Reuters

Chính quyền Trump từng nhiều lần đánh giá WTO hoạt động không hiệu quả do không thể khiến Bắc Kinh mở cửa nền kinh tế như cam kết khi gia nhập năm 2001. Để buộc tổ chức này cải tổ, Washington đã dùng quyền phủ quyết để bác bỏ bổ nhiệm mới của Cơ quan phúc thẩm (Appellate Body).

Đại sứ Shea đặt nghi vấn về hệ thống giải quyết tranh chấp WTO, đồng thời cho rằng Cơ quan phúc thẩm phản ứng thái quá trong một số vụ việc.

Đại sứ Trương phản bác với cáo buộc Mỹ gây tê liệt hệ thống giải quyết tranh chấp khi ngăn chặn công tác bổ nhiệm. Phía ông Vanheukelen cũng hối thúc Washington tham gia bàn bạc về giải pháp cải tổ WTO mà EU giới thiệu tháng trước.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-hung-hang-loat-chi-trich-tai-wto-103418.html