Mỹ hủy ngân sách xây tường biên giới với Mexico

Lầu Năm Góc ngày 30/4 đã hủy bỏ việc sử dụng ngân sách quốc phòng để xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Bức tường biên giới ngăn cách Mỹ và Mexico.

Bức tường biên giới ngăn cách Mỹ và Mexico.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jamal Brown nói: "Bộ Quốc phòng đang hủy bỏ tất cả dự án xây tường biên giới được chi từ nguồn vốn ban đầu dành cho các nhiệm vụ quân sự khác như xây trường học cho con em quân nhân, thiết lập quân đội nước ngoài ở các quốc gia đối tác và trang bị thiết bị cho Vệ binh Quốc gia".

Số tiền hoàn trả cho quân đội vẫn chưa được xác định, song ước tính có thể lên tới vài tỷ USD, theo một nguồn tin từ Reuters.

Ông Brown nói rằng, khoản tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án quân sự đã bị trì hoãn trước đó.

Cùng ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng thông báo áp dụng các biện pháp để giải quyết mối nguy hiểm do cách tiếp cận của chính quyền trước đối với việc xây tường biên giới.

Hệ thống rào chắn lũ lụt của Thung lũng Rio Grande, vốn xuất hiện những lỗ hổng lớn do tác động của việc xây tường sẽ được sửa chữa. Trong khi đó, hiện tượng xói mòn đất dọc theo một đoạn tường ở San Diego cũng sẽ được khắc phục.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh tạm dừng các dự án xây tường biên giới và xem xét lại tính hợp pháp của các phương thức tài trợ và hợp đồng ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức.

Cựu Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Mexico hồi tháng 2/2019 sau khi Quốc hội từ chối thông qua gói ngân sách phục vụ xây tường biên giới trị giá 5,7 tỷ USD.

Trên thực tế, việc ông Trump huy động nguồn vốn từ ngân sách Lầu Năm Góc đã bị các nhà lập pháp chỉ trích nặng nề bởi họ tin rằng điều này có thể khiến an ninh quốc gia chịu nhiều rủi ro.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-huy-ngan-sach-xay-tuong-bien-gioi-voi-mexico-609453.html