Mỹ im lặng khi bị tố không kích dân thường Syria

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 21/7 cho biết, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu vừa không kích vào dân thường Đông Syria gây thương vong lớn.

Thông tin này được SANA dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, cuộc không kích xảy ra ở ngoại ô thành phố Abu Kamal, gây thương vong lớn cho dân thường và phá hủy nhiều công trình trong khu vực. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có con số thiệt hại cụ thể.

Mục tiêu tại Syria bị không kích.

Bất chấp cáo buộc của Syria, hiện phía Mỹ vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào. Việc Mỹ im lặng hoặc phủ nhận trước những buộc của phía Syria về các cuộc không kích vào dân thường tại Damascus không phải là chuyện hiếm, đặc biệt là cuộc không kích hồi giữa tháng 6/2018.

Trong cuộc không kích này, Mỹ không những phủ nhận sự liên quan của mình đến vụ việc mà còn khẳng định, chính Israel mới là thủ phạm.

Tuyên bố trên được đích thân Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Adrian Rankine-Galloway đưa ra sau khi Không quân Mỹ bị nghi ngờ đã thực hiện vụ không kích đêm 17/6 nhằm vào các vị trí ở khu định cư al-Harra của Syria nằm ở phía Đông Nam thành phố Abu Kamal giáp biên giới với Iraq.

"Đó không phải là vụ tấn công của Mỹ hay liên minh". Cùng với đó, Thiếu tá Josh Jacques, phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng khẳng định: "Không có thành viên nào của liên minh quân sự do Mỹ chỉ huy đã thực hiện các vụ không kích ở gần Abu Kamal", vị phát ngôn viên này nói.

Nguồn tin này cho biết, chính Israel chứ không phải Mỹ mới là bên phải chịu trách nhiệm về vụ không kích khiến hàng chục người thiệt mạng trong vụ tấn công vào khu vực biên giới giữa Syria và Iraq.

Trước khi Mỹ lên tiếng phủ nhận sự liên quan đến cuộc không kích này, hãng Sputnik dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết, vụ không kích đêm 17/6 đã nhằm vào các vị trí ở khu định cư al-Harra của Syria nằm ở phía Đông Nam thành phố Abu Kamal giáp biên giới với Iraq.

Một chỉ huy lực lượng quân sự ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc rằng "nhiều khả năng các máy bay không người lái của Mỹ đã đánh bom" địa điểm nằm giữa Abu Kamal và al-Tanf.

Hậu quả của cuộc không kích này theo cáo buộc của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF) đã khiến 22 thành viên của họ đã bị giết hại trong khi Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ước tính tổng số người thiệt mạng lên tới 52 người.

PMF cho biết trong một thông báo, đồng thời yêu cầu phía Mỹ giải thích về vụ việc:

"Vào lúc 22h đêm, một máy bay Mỹ đã tấn công sở chỉ huy của Lữ đoàn số 45 và 46 thuộc Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq đang làm nhiệm vụ bảo vệ dải biên giới giáp với Syria bằng 2 quả tên lửa dẫn đường khiến 22 chiến binh tử vong".

Theo nguồn tin của PMF, đã hơn 1 tháng trôi qua, và lực lượng nào thực hiện vụ không kích nói trên vẫn chưa rõ ràng khi cả Mỹ và Israel đều phủ nhận sự liên quan của mình.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-im-lang-khi-bi-to-khong-kich-dan-thuong-syria-3362283/