Mỹ kết thúc 70 năm hiện diện quân sự tại Seoul

Mỹ chuyển căn cứ quân sự từ Yonsan, Seoul đến thành phố cảng Pyeongtaek trong bối cảnh quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang được thúc đẩy.

Mỹ chính thức chấm dứt 7 thập kỷ hiện diện quân sự ở Seoul hôm 29/6 bằng lễ khai trương trụ sở mới tại thành phố cảng Pyeongtaek, cách thủ đô 70 km về hướng nam.

"Căn cứ mới bao gồm tòa nhà và khu phức hợp thể hiện sự đầu tư đặc biệt cho sự hiện diện lâu dài của lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK)", AP dẫn lời Tướng Vincent Brooks, chỉ huy USFK, phát biểu trong buổi lễ.

"Lực lượng này vẫn là bằng chứng sống cho cam kết của chúng tôi với liên minh Mỹ - Hàn Quốc", tướng Brooks khẳng định.

Binh lính Mỹ trong lễ khai trương căn cứ quân sự mới tại Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Binh lính Mỹ trong lễ khai trương căn cứ quân sự mới tại Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Trụ sở Humphreys có diện tích khoảng 1.420 hecta với chi phí xây dựng 11 tỷ USD. Đây hiện là căn cứ Mỹ lớn nhất tại nước ngoài. Hàn Quốc chịu khoảng 90% tổng chi phí.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tin rằng căn cứ quân sự này chính là nền tảng cho liên minh Mỹ - Hàn.

Việc dời chuyển lực lượng đến địa điểm mới là một phần trong kế hoạch di dời 28.500 binh sĩ Mỹ ra khỏi khu vực đông dân cư nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến. Căn cứ Humphreys đồng thời cách xa hàng trăm khẩu pháo Triều Tiên vẫn đang hướng về Seoul.

Mỹ đã đóng quân tại trụ sở Yonsan, Seoul từ năm 1957. Trong bối cảnh quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang được thúc đẩy mạnh mẽ, nhiều chuyên gia cho rằng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ giảm thiểu lực lượng hoặc thay đổi vai trò hoạt động.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ dừng các cuộc tập trận với đồng minh Hàn Quốc vì quá "tốn kém và mang tính khiêu khích" .

Ông cũng để ngỏ khả năng rút quân đội Mỹ khỏi miền Nam bán đảo, nhưng nhấn mạnh hiện chưa phải là thời điểm thích hợp.

100 máy bay Mỹ - Hàn ồ ạt tập trận trước hội đàm với Triều Tiên Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức cuộc tập trận không quân bắn đạn thật quy mô lớn với hơn 100 máy bay chiến đấu, trong đó có tiêm kích tối tân F-22 và pháo đài bay B-52.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-ket-thuc-70-nam-hien-dien-quan-su-tai-seoul-post855979.html