Khống chế ổ dịch lớn chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong danh sách các ổ dịch ở trên địa bàn thì ổ dịch ở chợ đầu mối Bình Điền đã được loại bỏ.

Đây được xem là một ổ dịch lớn và nghiêm trọng của TP.HCM trong đợt dịch thứ 4 này.

Hơn 2000 thương nhân, công nhân chợ đầu mối Bình Điền đã được tiêm vaccine.

Hơn 2000 thương nhân, công nhân chợ đầu mối Bình Điền đã được tiêm vaccine.

Ca mắc Covid-19 đầu tiên của chuỗi lây nhiễm ở chợ đầu mối Bình Điền được phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nguyễn Trãi vào ngày 16/6. Sau đó, qua điều tra truy vết, TP.HCM và một số địa phương lân cận đã ghi nhận thêm gần 1.000 ca mắc liên quan đến chuỗi này. Các khu vực liên quan chợ đầu mối đã được phong tỏa và giám sát chặt. Tính đến thời điểm này, ổ dịch chợ đầu mối Bình Điền đã trải qua 11 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, đến nay TP.HCM có hơn 112.400 ca mắc, trong đó có 46.700 trường hợp đã khỏi bệnh./.

Minh Thắm/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khong-che-o-dich-lon-cho-dau-moi-binh-dien-tphcm-880313.vov