Mỹ kêu gọi công dân rời Iraq ngay lập tức

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời Iraq ngay lập tức sau cuộc không kích giết chết tướng Iran Soleimani.

"Do căng thẳng gia tăng ở Iraq và khu vực, Đại sứ quán kêu gọi công dân Mỹ chú ý đến Khuyến cáo du lịch tháng 1/2020 và rời khỏi Iraq ngay lập tức. Công dân Mỹ nên khởi hành qua đường hàng không nếu có thể", thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Iraq hôm nay cho biết.

Khuyến cáo được đưa ra không lâu sau khi tướng quân đội hàng đầu của Iran, Qasem Soleimani bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ ở thủ đô Iraq. Lầu Năm Góc xác nhận vụ ám sát Soleimani được Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

 Khu vực phức hợp đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ngày 31/12/2019. (Ảnh: Qassim Abdul-Zahra/AP)

Khu vực phức hợp đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ngày 31/12/2019. (Ảnh: Qassim Abdul-Zahra/AP)

Đại sứ quán Pháp tại Tehran cũng cảnh báo công dân nước này ở Iran tránh xa những nơi tụ tập đông người. "Iran sẽ tổ chức lễ tang cho tướng Soleimani trong ba ngày. Trong bối cảnh này, chúng tôi khuyên công dân Pháp tránh xa bất cứ đám đông nào, hành xử thận trọng và hạn chế chụp ảnh nơi công cộng", đại sứ quán Pháp tại Iran viết trên Twitter hôm nay.

Trung Quốc cũng kêu gọi các bên, đặc biệt là Mỹ kiềm chế nhằm tránh làm căng thẳng leo thang hơn nữa.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Mỹ không kích giết chết tướng Iran "là bước đi mạo hiểm và sẽ làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực". "Soleimani đã phục vụ sự nghiệp bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran bằng sự tận tâm. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn chân thành đến người dân Iran", thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn.

Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo sẽ có hành động đáp trả gay gắt với Mỹ sau cuộc không kích tại sân bay Baghdad. Iran triệu tập đại biện lâm thời Thụy Sĩ, người đại diện cho lợi ích của Mỹ ở Tehran, để phản đối vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc Solemani đang tích cực xây dựng kế hoạch tấn công các nhà ngoại giao và thành viên quân vụ Mỹ ở Iraq và trên toàn khu vực. Tổng thống Trump, người hiện đang đi nghỉ tại Palm Beach, Florida, đăng trạng thái Twitter về một lá cờ Mỹ sau cuộc không kích.

Phương Anh (Nguồn: Metro, Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/my-keu-goi-cong-dan-roi-iraq-ngay-lap-tuc-ar520141.html