Mỹ kêu gọi công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

Một dự luật mới được các nghị sỹ của cả hai viện Quốc hội Mỹ đề xuất hôm 27/2 đã kêu gọi công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan như một chiến lược chống Iran và Syria.

Quốc kỳ của Israel tại Cao nguyên Golan. (Nguồn: Reuters)

Quốc kỳ của Israel tại Cao nguyên Golan. (Nguồn: Reuters)

Sputnik đưa tin, một dự luật mới được các nghị sỹ của cả hai viện Quốc hội Mỹ đề xuất hôm 27/2 đã kêu gọi công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan như một chiến lược chống Iran và Syria.

Bản sao dự luật của Thượng viện có đoạn: "Chính sách của Mỹ sẽ là... công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan."

Văn bản này cũng cáo buộc Iran đã lợi dụng cuộc chiến ở Syria để hiện diện quân sự lâu dài tại vùng Levant nhằm tấn công Israel qua Cao nguyên Golan và nhằm lập các hành lang từ trong vùng lãnh thổ này để cung cấp vũ khí cho binh lính và các lực lượng khủng bố ủy nhiệm.

Ngoài ra, dự luật trên cũng khẳng định lợi ích của Mỹ là việc Israel duy trì kiểm soát vùng lãnh thổ này nhằm đảm bảo Chính phủ Syria phải đối mặt với "những hậu quả ngoại giao và địa chính trị" khi giết hại thường dân và sử dụng vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-keu-goi-cong-nhan-chu-quyen-cua-israel-doi-voi-cao-nguyen-golan/555442.vnp