Mỹ kêu gọi Triều Tiên lựa chọn con đường ngoại giao

Ngày 18/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris triệu tập cuộc họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand. Cuộc họp diễn ra bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan).

Cuộc họp giữa lãnh đạo quốc gia tham dự hội nghị APEC để bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên dự kiến do Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris chủ trì. Ảnh: Reuters.

Cuộc họp giữa lãnh đạo quốc gia tham dự hội nghị APEC để bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên dự kiến do Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris chủ trì. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các nước nêu trên đã lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Mỹ kêu gọi Triều Tiên lựa chọn con đường ngoại giao thay vì tiến hành liên tiếp các vụ thử tên lửa. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định: "Cánh cửa dành cho ngoại giao vẫn chưa đóng".

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/11 thông báo Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị cho Hội đồng An ninh quốc gia nước này tăng cường thế trận phòng thủ chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định, quân đội Hàn Quốc đang duy trì trạng thái sẵn sàng và hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Hội đồng An ninh quốc gia của Hàn Quốc đã tiến hành nhóm họp để thảo luận về vụ phóng.

Vụ phóng mới của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội nước này phóng tên lửa nhỏ hơn và cảnh báo sẽ "đáp trả quân sự dữ dội" nếu Mỹ tăng cường hiện diện an ninh ở khu vực trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc tập trận không quân chung, trong đó có sử dụng máy bay chiến đấu F-35A.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã phản đối các vụ phóng tên lửa liên tiếp gần đây của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nhận định tên lửa của Triều Tiên có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, khi có thể bay xa tới 15.000km. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, phân tích sơ bộ cho thấy Triều Tiên có thể đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/my-keu-goi-trieu-tien-lua-chon-con-duong-ngoai-giao-post725692.html