Mỹ khẳng định đại dịch Covid-19 không ảnh hưởng tới các chiến dịch quân sự

Ngày 27/3, Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng John Hyten khẳng định, các chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài không bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Lính Mỹ thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Theo ông Hyten, các nhiệm vụ được giao trên toàn cầu vẫn diễn ra giống như những quy tắc và cấu trúc vốn được Mỹ đưa ra một hoặc hai tháng trước. Tướng Hyten nhấn mạnh, quân đội Mỹ sẽ "tiếp tục điều chỉnh khi có những yêu cầu khác nhau, song virus SARS-CoV-2 không có tác động gì tới những nhiệm vụ này".

Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho hay, số người mắc Covid-19 trong các lực lượng Mỹ ở nước ngoài là "rất nhỏ", vì vậy "điều đó không ảnh hưởng gì tới năng lực của chúng tôi trong việc tiến hành các chiến dịch".

Lầu Năm Góc ngày 25/3 đã tuyên bố phong tỏa các kế hoạch di chuyển binh lính trên khắp thế giới trong vòng 2 tháng, trong đó có việc triển khai và rút về nước các quân nhân ở các chiến khu, trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tính tới ngày 27/3, Lầu Năm Góc đã ghi nhận 652 ca mắc Covid-19 trong quân nhân và nhân viên dân sự trong quân đội, cũng như các nhà thầu của lực lượng này.

Thế Lâm

(theo AFP)

Thế Lâm

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khang-dinh-dai-dich-covid-19-khong-anh-huong-toi-cac-chien-dich-quan-su-112433.html