Mỹ khoe tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli mạnh hơn Lavina

Theo Defense World, Hải quân Mỹ vừa chính thức đưa vào trang bị tàu tấn công đổ bộ mới USS Tripoli (LHA-7) được đánh giá mạnh hơn nhiều tàu Lavina của Nga.

Buổi tiếp nhận được tổ chức trọng thể với sự có mặt của lãnh đạo nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls Industries và những quan chức hàng đầu của Hải quân Mỹ.

Tàu USS Tripoli được hạ thủy hồi tháng 5/2017 sau 3 năm chế tạo. Đây là chiếc thứ hai thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công America được Huntington Ingalls Industries phát triển, chế tạo cho Hải quân Mỹ nhằm dần thay thế tàu lớp Wasp.

Tàu USS Tripoli.

Tàu USS Tripoli.

Chiếc đầu tiên USS America (LHA-6) được biên chế vào năm 2014 trong khi chiếc thứ ba USS Bougainville (LHA-8) hiện đang được đóng tại cơ sở ở thành phố Pascagoula, bang Mississippi.

Mặc dù phân loại là tàu tấn công đổ bộ nhưng kích thước của USS Tripoli không thua gì tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Hải quân Pháp, với chiều dài 257m, chiều rộng 32m, lượng giãn nước đầy tải trên 45.000 tấn.

USS Tripoli có thể mang theo 38 máy bay các loại trong cấu hình tiêu chuẩn, bao gồm 10 tiêm kích tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải MV-22 Osprey, 8 trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, 4 trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion và 4 trực thăng tìm kiếm cứu hộ MH-60S Seahawk, cùng số lượng lớn chiến đấu lội nước.

Đặc biệt, USS Tripoli còn có khả năng hoạt động như một tàu sân bay cỡ nhỏ. Khi thực hiện nhiệm vụ này, con tàu sẽ mang tới 20 tiêm kích thế hệ 5 F-35B cùng 2 trực thăng MH-60S. Với lực lượng trên, LHA-7 tỏ ra vượt trội nhiều tàu sân bay hạng trung khác.

Nếu so với tàu tấn công đổ bộ Lavina Nga tuyên bố đang đóng, USS Tripoli sở hữu sức mạnh ấn tượng hơn. Các tàu lớp Lavina được trang bị hệ thống phòng không mạnh với phiên bản hải quân của Pantsir-S1. Ngoài ra, còn có pháo hạm AK-176MA 76.2 mm, được điều khiển bắn bằng hệ thống kỹ thuật số.

Tàu có thể mang tới 50 xe bọc thép hạng nhẹ, ít nhất 20-30 xe tăng chiến đấu chủ lực, hơn 500 lính thủy đánh bộ. Mặc dù không trực tiếp tiếp cận khu vực bờ biển nhưng con tàu này sẽ triển khai binh sĩ và xe thiết giáp bằng 4 tàu đổ bộ cao tốc đề án 11770M và 2 tàu đổ bộ đệm khí đề án 12061M mà nó mang theo. Cùng với đó là trực thăng tấn công Ka-52K.

Với trang bị này, Lavina được đánh giá là lớp tàu tấn công đổ sở hữu sức mạnh cực ấn tượng. Nhưng khi so với USS Tripoli, tàu Nga trở nên khá khiêm tốn bởi Lavina chỉ được trang bị trực thăng là máy bay chính trong khi đó, tàu Mỹ được trang bị tới 20 chiếc tiêm kích thế hệ 5 F-35B.

Đây chính là điều khác biệt giữa tàu tấn công đổ thế hệ mới của Hải quân Nga và Mỹ.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-khoe-tau-tan-cong-do-bo-uss-tripoli-manh-hon-lavina-3397901/