Mỹ không bỏ rơi người Kurd, cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về nguy cơ đổ vỡ quan hệ song phương

Lầu Năm Góc ngày 11/10 cho rằng, chiến dịch tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào phía Đông Bắc Syria đang hủy hoại quan hệ song phương, đồng thời khẳng định, Mỹ sẽ không bỏ rơi các đối tác người Kurd.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về nguy cơ đổ vỡ quan hệ song phương. (Nguồn: AP)

Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, các quan chức hàng đầu của Mỹ đã nói chuyện “với tất cả các đối tác của chúng ta, hối thúc họ chấm dứt cuộc tấn công này. Mối đe dọa nghiêm trọng mà tôi cảm nhận được đang xảy ra trong quan hệ song phương của chúng ta”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết thêm: “Trong các cuộc điện đàm, được thực hiện ngày hôm qua, với Bộ trưởng (Hulusi) Akar, tôi không cảm nhận được dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng chấm dứt”.

Ông Esper cũng khẳng định: “Tôi xin nói rõ là chúng tôi không bỏ rơi những người Kurd. Không ai bật đèn xanh để Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch này, mà còn ngược lại. Chúng tôi đã gây sức ép rất mạnh ở mọi cấp độ để Thổ Nhĩ Kỳ không triển khai chiến dịch này”.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cùng ngày cho biết, cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào các tay súng người Kurd ở Syria là tương đối hạn chế theo phương diện các lực lượng trên bộ.

Ông Milley nói: “Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay cánh cứng có người điều khiển… Họ đã triển khai các hoạt động pháo kích và một số cuộc tấn công trực tiếp bằng xe tăng ở sườn phía Bắc của biên giới. Cho tới khi các lực lượng tiến xuống phía Nam, theo hiểu biết của chúng tôi, việc sử dụng các lực lượng trên bộ là tương đối hạn chế”.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khong-bo-roi-nguoi-kurd-canh-bao-tho-nhi-ky-ve-nguy-co-do-vo-quan-he-song-phuong-102600.html