Mỹ không cần tăng kho vũ khí hạt nhân để đe dọa đối thủ

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ không cần phải tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình để răn đe các đối thủ như Nga và Trung Quốc. Phát biểu trên được ông Sullivan đưa ra tại hội nghị thường niên của Hiệp hội kiểm soát vũ khí của Mỹ ở thủ đô Washington.

Theo ông Sullivan, những rạn nứt trong nền tảng hạt nhân thời hậu Chiến tranh Lạnh là rất lớn và sâu sắc. Và hôm nay, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới đòi hỏi những chiến lược và giải pháp mới để đạt được mục tiêu ngăn chặn chạy đua vũ trang.

Ông Jake Sullivan cho biết Mỹ sẵn sàng duy trì giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) nếu Nga thực hiện bước đi tương tự. Ông cũng kêu gọi Moskva tham gia hiệp ước mới thay thế New START sẽ hết hiệu lực vào năm 2026. Quan chức Nhà Trắng đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán về hiệp ước mới với Trung Quốc mà không cần điều kiện tiên quyết.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/my-khong-can-tang-kho-vu-khi-hat-nhan-de-de-doa-doi-thu