Mỹ không công nhận tuyên bố của Nga về Crưm

Nhà Trắng ngày 3/7 tái khẳng định quan điểm về Crưm, cho biết Washington không công nhận bán đảo này là một phần lãnh thổ của Nga sau khi được sáp nhập vào năm 2014.

“Chúng tôi không công nhận nỗ lực sáp nhập Crưm của Nga” – người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley nói khi ông Trump bay đến phía Tây Virginia.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee phát biểu rằng Mỹ không công nhận sự sáp nhập của Nga đối với Crưm và sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho đến khi Nga trả Crưm về Ukraine.

Thư ký Nhà Trắng Sarah Sanders. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ vấn đề Nga sáp nhập Crưm cũng có thể được đưa lên bàn đàm phán ngày 16/7. Ông Donald Trump dự định gặp Tổng thống Nga Putin trong hội nghị thượng đỉnh ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết Tổng thống Putin sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố với ông Trump. “Tôi nghĩ hai nhà lãnh đạo sẽ không tránh vấn đề này và đó sẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất hôm nay” – ông nói.

Mối quan hệ Nga – Mỹ được cho là đang ở mức thấp nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Sau nhiều nỗ lực Washington và Matxcơva đã đi tới thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ. Tại Helsinki ngày 16/7 tới đây sẽ là hội đàm chính thức đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ lên nắm quyền từ tháng 1/2017.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của điện Kremlin nói Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ có thể sẽ gặp một – một tại Helsinki.

Video: Làm việc cho ông Trump, giám đốc truyền thông Nhà Trắng bị vợ bỏ

(Tổng hợp)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-khong-cong-nhan-tuyen-bo-cua-nga-ve-crum-d410986.html