Mỹ không gửi phái đoàn dự WEF 2019

Tổng thống Donald Trump hủy chuyến đi Davos dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm nay của phái đoàn Mỹ.

WEF năm nay được tổ chức từ ngày 22 - 25.1 - Ảnh: CNBC

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump đưa ra quyết định này “sau khi xem xét đến chuyện 800.000 nhân viên không được trả lương và để đảm bảo đội ngũ của ông có thể hỗ trợ lúc cần thiết”.

Nhà lãnh đạo Washington vào tuần trước thông báo bỏ qua sự kiện quốc tế quan trọng trên nhằm tập trung giải quyết bất đồng với đảng Dân chủ về chuyện cấp kinh phí xây bức tường biên giới, nguyên nhân gây nên tình trạng đóng cửa chính phủ hiện tại.

Theo dự kiến thì Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo thay mặt Tổng thống dẫn đầu phái đoàn Mỹ sang Davos. Hai quan chức này sẽ cùng phát biểu trong phiên khai mạc WEF 2019, sau đó chủ trì một bữa tiệc tối cùng Bộ trưởng Tài chính, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm G-7 để thảo luận một số vấn đề kinh tế lẫn an ninh. Ngoài ra, phái đoàn Mỹ còn có Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer.

Vì tình trạng chính phủ đóng cửa một phần, Tổng thống Donald Trump hủy chuyến đi Davos dự WEF 2019 của phái đoàn Mỹ - Ảnh: Reuters

WEF năm nay được tổ chức từ ngày 22 - 25.1, có nội dung bàn luận chính là xây dựng cấu trúc toàn cầu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Giống như Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Theresa May cũng như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều vắng mặt tại sự kiện này vì bận xử lý chuyện trong nước. Tuy vậy, WEF 2019 cũng không thiếu những nhân vật chính trị lớn như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro…

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-khong-gui-phai-doan-du-wef-2019-105566.html