Mỹ không hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria

Lầu Năm Góc đã lên một kế hoạch riêng để 'chống khủng bố' hiệu quả mà không cần sự tham gia của Moscow.

Idlib bị tàn phá nặng nề sau những cuộc giao tranh

Trong tuyên bố hôm 8/9, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các chiến lược gia quân đội nước này đã tìm ra cách tập trung và hiệu quả hơn để chống lại các nhóm nổi dậy tại Idlib, Syria.

Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết đã không được tiết lộ. Lầu Năm Góc chỉ tuyên bố rằng, họ sẽ sử dụng các khả năng của mình để xác định và tiêu diệt những kẻ khủng bố mà ít gây thương vong cho dân thường nhất.

Washington cũng không có ý định cùng với với các lực lượng khác đang hiện diện trong khu vực thực hiện kế hoạch này.

Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết, Mỹ không nghĩ đến chuyện hợp tác với Nga và ông vẫn chưa nói chuyện với người đồng cấp Nga Valery Gerasimov, kể từ khi căng thẳng tại Idlib leo thang.

Quân đội Mỹ cũng một lần nữa lên tiếng cảnh báo về việc sẽ không kích đáp trả nếu chính phủ Syria tấn công hóa học ở Idlib, nơi vẫn nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy.

Thu Trang (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-khong-hop-tac-voi-nga-trong-cuoc-chien-chong-khung-bo-tai-syria-d271150.html