Mỹ không kích nhầm, làm ít nhất 30 dân thường Afghanistan thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Afghanistan đã xác nhận về vụ không kích, nhưng không chia sẻ chi tiết về số dân thường thương vong.

Các quan chức Afghanistan ngày 19/9 cho biết, một vụ không kích của Mỹ với mục tiêu nhằm vào căn cứ của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nước này đã làm ít nhất 30 dân thường thiệt mạng.

Vụ không kích khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Ảnh minh họa: Common Dreams

Vụ không kích khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Ảnh minh họa: Common Dreams

Theo thông báo, vụ tấn công xảy ra vào buổi tối, cũng làm bị thương 40 người khác, sau khi vô tình nhằm vào các nông dân và người lao động đang ngồi nghỉ ngơi bên đống lửa, sau khi thu hoạch hạt thông ở khu vực vùng núi Wazir Tangi của tỉnh Nangarhar.

Bộ Quốc phòng Afghanistan đã xác nhận về vụ không kích, nhưng không chia sẻ chi tiết về số dân thường thương vong. Người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết đã nhận được thông tin về những dân thường thương vong trong vụ tấn công và đang phối hợp với các quan chức địa phương để xác định thông tin.

Phản ứng sau vụ tấn công, nhiều người dân ở tỉnh Nangarhar đã yêu cầu lực lượng Mỹ xin lỗi và bồi thường./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-khong-kich-nham-lam-it-nhat-30-dan-thuong-afghanistan-thiet-mang-957869.vov