Mỹ không nắm được lực lượng tên lửa S-300 triển khai tại Syria

Ngày 16/10, Người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm hỗn hợp Mỹ và Chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) mang tên 'Nhổ tận gốc' (CJTF-OIR), Đại tá Ryan Dillon cho biết, CJTF-OIR không nắm được có bao nhiêu khẩu đội tên lửa phòng không S-300 của Nga được triển khai tới Syria, cũng như lực lượng của Nga hay Syria vận hành các tổ hợp chiến đấu này.

Ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Moscow đã hoàn tất việc vận chuyển các khẩu đội tên lửa S-300 mới tới Syria, trong đó có 49 bộ phận của hệ thống này như rađa, các hệ thống nắm bắt mục tiêu, trạm chỉ huy và 4 hệ thống phóng. Syria sẽ sẵn sàng sử dụng số khí tài này trong vòng 3 tháng.

Moscow đã hoàn tất việc vận chuyển các khẩu đội tên lửa S-300 mới tới Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số vũ khí trên được chuyển giao nhằm tăng cường an ninh cho các binh sĩ Nga tại Syria sau khi một máy bay Il-20 của nước này bị bắn hạ tại Syria, mà Moscow cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm do các chiến đấu cơ Israel đã sử dụng máy bay Nga làm lá chắn khi đối đầu với hệ thống phòng không của Syria.

Trước đó, theo tạp chí Kommersant, Nga sẽ chuyển giao cho Syria từ 2-4 tiểu đoàn tên lửa S-300. Phụ thuộc vào "tình hình", Moscow có thể chuyển tổng cộng ít nhất 8 tiểu đoàn cho Damascus. Dự kiến, Quân đội Syria sẽ sử dụng hệ thống S-300 bảo vệ bờ biển nước nay và khu vực có đường biên giới với Israel, Jordan, Lebanon và Iraq.

Tuy chưa biết chính xác Nga sẽ chuyển giao phiên bản S-300 nào cho Quân đội Syria, thế nhưng gần như ngay tức thì, phía Mỹ cũng như Israel đã có những cảnh báo mang tính "quan ngại và đe dọa" Nga. Lý do rất đơn giản, vì người ta cho rằng, vô số bí mật công nghệ quân sự của Nga đã bị rò rỉ ra bên ngoài, trong đó bao gồm cả hệ thống phòng không S-300.

(theo Reuters, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-khong-nam-duoc-luc-luong-ten-lua-s-300-trien-khai-tai-syria-79755.html