'Mỹ không thể cản Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria'

Một chính trị gia người Kurd cho rằng, nỗ lực của Mỹ trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd sẽ không đi đến đâu.

"Quyết định được thông qua bởi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria không thể ngăn cản các hành động gây hấn của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào những khu vực ở Đông Euphrates", thành viên Ban chấp hành Đồng minh Dân chủ Syria Talat Youness cho biết hôm 07/11.

Chính trị gia này nhắc lại rằng, các biện pháp của Mỹ ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ tấn công là vô ích.

Bình luận của ông Talat Youness đưa ra khi lực lượng Mỹ và người Kurd đã tuần tra một số khu vực của Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Hasaka và Aleppo.

Trong khi đó, binh lính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động các cuộc tấn công bằng pháo cối nhằm vào làng Tal Jeyhan thuộc khu vực Torbeh Sibeh ở Đông Qameshli.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tấn công quận al-Mahta ở thị trấn biên giới Ra'as al-Ain thuộc tỉnh Hasaka.

Truyền thông Lebanon hôm 05/11 đưa tin, các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng các chuyến bay trên khu vực biên giới với Hasaka của Syria khi binh lính Ankara đang chuẩn bị phát động một chiến dịch quy mô lớn chống lại người Kurd trên rìa Đông sông Euphrates.

Theo kênh truyền hình al-Manar, số lượng lớn chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bay trên khu vực biên giới với tỉnh Hasaka thuộc Đông Bắc Syria.

Al-Manar cho biết thêm, lực lượng liên quân Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tổ chức tuần tra chung dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ giữa hai thị trấn nhỏ al-Darbasiyah ở Bắc Hasaka, và Ra'as al-Ein ở Đông Bắc Hasaka.

Số lượng lớn binh lính Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân được Ankara hậu thuẫn đã được đặt trong tình trạng báo động dọc giới tuyến với SDF ở Bắc Syria.

Trong khi đó, SOHR cho hay, các chỉ huy SDF đã tổ chức một cuộc họp về việc đáp trả cuộc tấn công mà Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng sẽ tiến hành trên rìa Đông sông Euphrates.

Nguyệt Thu (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/-my-khong-the-can-tho-nhi-ky-tan-cong-nguoi-kurd-o-syria/2018110809488342