Mỹ không triển khai NMD ở các nước không thuộc NATO

Tuyên bố trên đã được Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ A-lếch-xan-đơ Vơ-sơ-bâu (Alexander Vershbow) đưa ra trong cuộc họp báo ở thủ đô Tbi-li-xi của Gru-di-a ngày 20-10.

AFP dẫn lời ông Vơ-sơ-bâu cho biết, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (Barack Obama) đang tham vấn các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi Oa-sinh-tơn từ bỏ kế hoạch triển khai tại Ba Lan và Séc từng khiến Nga phẫn nộ. Ông Vơ-sơ-bâu nói: "Chúng tôi không dự định bố trí các thành tố trong cấu trúc mới của chúng tôi trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào không thuộc NATO". Bình luận trên của ông Vơ-sơ-bâu dường như nhằm giải tỏa những quan ngại của Nga cho rằng Mỹ có thể bố trí các thành tố của NMD tại hai nước thuộc Liên Xô trước đây là Gru-di-a và U-crai-na. PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/3/102/102/92688/Default.aspx