Mỹ khước từ, Nga chậm trễ, tiền đề để chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 mới xuất hiện?

Mỹ đang có động thái cứng rắn ngừng cung cấp máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đó sản phẩm cùng loại của Nga là Su-57 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên rất có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đẩy mạnh phát triển dự án chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 trong nước.

Hiện nay các dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đã xuất hiện, là vũ khí không quân chủ lực của nhiều nước trong tương lai. Nổi bật nhất trong số này là F-22, loại máy bay mạnh nhất và cũng biên chế sớm nhất thuộc hệ 5 của Mỹ. Hiện có hơn 100 chiếc đang phục vụ trong không quân Mỹ.

Tiếp đến là dòng chiến đấu cơ F-35, tuy bị nhiều tai tiếng trong quá trình phát triển nhưng hiện nay chúng đang trở thành một chiếc máy bay chiến đấu đáng tin cậy. Đây cũng là loại máy bay mà Mỹ ngừng cung cấp sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Su-57 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga. Dù ra sức quảng bá nhưng việc liên tục trễ hẹn biên chế do chưa khắc phục được điểm yếu kỹ thuật khiến cho loại chiến đấu cơ này đang bị nghi ngờ về sức mạnh thực sự.

Trung Quốc cũng góp mặt với hai đại diện, tiêm kích tàng hình hạng nặng J-20 và tiêm kích hạng nhẹ J-31.

Tuy vậy cũng giống như Nga, Trung Quốc vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi cho các chiến đấu cơ này đi vào biên chế.

Trong trường hợp Mỹ tiếp tục phong tỏa việc Thổ Nhĩ Kỳ được nhận F-35, trong khi Su-57 Nga vẫn chưa hoàn thiện, rất có thể Ankara sẽ đẩy nhanh tiến độ của dự án tiêm kích tàng hình của mình.

Thông tin về dự án máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 (TF-X) của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện từ nhiều năm trước.

Kết hợp cùng với công ty Turkish Aerospace Industries (TAI) Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một dự án đầy tham vọng, dự kiến họ sẽ phải chi khoảng 10 tỷ USD cho dự án này.

Trước đó 3 mẫu thiết kế kế của dự án đã được đưa ra vào tháng 5-2013 tại Triễn lãm quốc phòng quốc tế IDEF-2013 ở Istanbul.

Tất cả những tính năng kỹ thuật, khả năng chiến đấu của máy bay này chưa được tiết lộ.

Điều này có thể liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển hoàn thiện các hệ thống trước khi công bố.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chuyến bay đầu tiên của TF-X sẽ được thực hiện vào năm 2023 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết đây là dự án có tầm quan trọng đối với các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo dự đoán, nước này sẽ đặt mua khoảng 250 chiếc TFX. Ông cũng tiết lộ rằng, một số công ty công nghệ của Anh đã đề nghị sẵn sàng giúp đỡ nhằm hoàn thành dự án này.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/phong-su-anh/my-khuoc-tu-nga-cham-tre-tien-de-de-chien-dau-co-the-he-thu-5-moi-xuat-hien-305064.html