Mỹ khuyến cáo công dân tránh tới Italy, sớm bỏ phiếu về dự luật, tăng ngân sách đối phó dịch Covid-19

Ngày 28/2, Mỹ đã cảnh báo người dân nếu không cần thiết, không nên di chuyển tới Italy, một điểm đến hàng đầu của du khách Mỹ, do sự gia tăng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra ở quốc gia Nam Âu.

Mỹ ngày 28/2 cảnh báo người dân không nên di chuyển không cần thiết tới Italy do sự gia tăng của dịch Covid-19. (Nguồn: Sky News)

Trong thông cáo, Trung Tâm kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) “khuyến nghị người dân tránh tất cả các chuyến đi không cần thiết tới Italy. Hiện có sự tiếp cận hạn chế với điều kiện chăm sóc y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nâng thêm một mức về khuyến nghị đi lại tới Italy lên mức “cân nhắc kỹ khi di chuyển”.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ ngày 28/2 cho biết, có thể trong tuần tới, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về một dự luật khẩn cấp nhằm cung cấp tài chính cho công tác đối phó với dịch Covid-19.

Nguồn tin cho hay, những người xây dựng dự luật này đang tìm cách thông qua khoản ngân sách từ 6-8 tỷ USD để đối phó với dịch Covid-19. Số tiền này cao hơn rất nhiều so với con số 2,5 tỷ USD trước đó Nhà Trắng đã đề xuất.

Chu An

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-khuyen-cao-cong-dan-tranh-toi-italy-som-bo-phieu-ve-du-luat-tang-ngan-sach-doi-pho-dich-covid-19-110524.html