Mỹ khuyên Ukraine xem xét lại thái độ đàm phán với Nga

Theo nguồn tin từ Washington Post, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đang đưa ra lời khuyên các nhà lãnh đạo Ukraine nên thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán với Nga, thay vì thái độ dứt khoát từ chối với Tổng thống Putin như trước đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Theo The Washington Post, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần và chính quyền của Tổng thống Biden được cho là đã thúc ép Ukraine không rút lui khỏi các cuộc đàm phán. Nhưng Washington cũng muốn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm dịu quan điểm của mình, nhằm đảm bảo Kiev duy trì được sự ủng hộ của các quốc gia đang thận trọng trước nguy cơ xung đột leo thang và kéo dài trong nhiều năm tới.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về thông tin này. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong chuyến thăm Kiev ngày 3/11 cho biết, sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine sẽ "không thay đổi và không dao động" sau cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/my-khuyen-khich-ukraine-xem-xet-thai-do-dam-phan-d215523.html