Mỹ kiểm soát việc mua bán bất động sản xung quanh 8 căn cứ quân sự

Văn phòng An ninh Đầu tư của Bộ Tài chính Mỹ đã thiết lập một gói đề xuất về quy tắc mới về việc kiểm soát mua bán bất động sản trong vòng 160 km xung quanh 8 căn cứ quân sự của Mỹ.

Ngày 5-5, Văn phòng An ninh Đầu tư của Bộ Tài chính Mỹ đã thiết lập một gói đề xuất về quy tắc mua bán bất động sản trong phạm vi 160 km xung quanh 8 căn cứ quân sự Mỹ.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh một công ty Trung Quốc nỗ lực xây dựng một nhà máy gần căn cứ Không quân Mỹ ở bang North Dakota (Mỹ), theo hãng tin Reuters.

Theo gói đề xuất, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) - nơi sàng lọc các giao dịch kinh doanh giữa công ty Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài, sẽ được trao quyền hạn mở rộng, có thể ngăn chặn việc mua bán hoặc buộc các bên thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận để đảm bảo các rủi ro an ninh quốc gia.

Quy tắc mới này cho biết công dân và công ty nước ngoài sẽ cần sự chấp thuận của chính phủ Mỹ để mua bán bất động sản trong phạm vi 160 km xung quanh 8 căn cứ quân sự Mỹ.

Rào chắn xe khẩn cấp tại căn cứ không quân Ellsworth ở bang South Dakota (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Danh sách 8 căn cứ quân sự được nêu trong gói đề xuất quy tắc bao gồm căn cứ không quân Grand Forks, căn cứ không quân Ellsworth ở bang South Dakota, căn cứ không quân Dyess ở Texas, căn cứ không quân Lackland ở San Antonio, căn cứ không quân Laughlin ở TP Del Rio (bang Texas), Trụ sở Lực lượng Liên hợp Vệ binh Quốc gia Iowa ở TP Des Moines (bang Iowa), căn cứ không quân Luke ở TP Glendale (bang Arizona) và nhà máy không quân 42 ở TP Palmdale (bang California).

Các căn cứ quân sự được chọn do có liên quan đến việc sản xuất phương tiện quân sự như máy bay ném bom tàng hình mang vũ khí hạt nhân, huấn luyện quân đội, các nhiệm vụ quân sự nhạy cảm như giám sát, tình báo và trinh sát.

Gói đề xuất thay đổi các quy tắc này được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi nảy sinh khi Tập đoàn Fufeng của Trung Quốc muốn xây dựng nhà máy xay xát ngô ướt cách căn cứ không quân Grand Forks 19km.

Tháng 7 năm ngoái, Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum và hai Thượng nghị sĩ John Hoeven và Kevin Cramer đều đặt ra câu hỏi về các rủi ro an ninh và yêu cầu chính phủ xem xét.

Cuối cùng, kế hoạch đã bị hủy bỏ sau khi Lực lượng Không quân Mỹ cho biết nhà máy sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia.

Đầu năm nay, các thượng nghị sĩ cũng đã đưa ra luật nhằm ngăn chặn Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên mua đất nông nghiệp của Mỹ.

HOÀNG NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-kiem-soat-viec-mua-ban-bat-dong-san-xung-quanh-8-can-cu-quan-su-post731980.html