Cây cầu đá cổ đẹp nhất Bắc Bộ tô điểm thêm nét đẹp chùa Nôm

Cầu đá làng Nôm có tuổi đời hàng trăm năm, nằm gần chùa Nôm cổ kính, được đánh giá là một công trình kiến trúc độc đáo còn nguyên vẹn, đẹp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nằm giữa quần thể di tích cổ kính làng Nôm, xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), cây cầu đá hơn 200 năm tuổi bắc qua sông Nguyệt Đức đã trở thành một điểm nhấn độc đáo trong không gian văn hóa cổ của làng.

Nằm giữa quần thể di tích cổ kính làng Nôm, xã Đại Đồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), cây cầu đá hơn 200 năm tuổi bắc qua sông Nguyệt Đức đã trở thành một điểm nhấn độc đáo trong không gian văn hóa cổ của làng.

Cầu đá được làm hoàn toàn bằng đá xanh nguyên khối, bắc ngang qua dòng Nguyệt Đức.

Mặt cầu rộng gần 2m, làm bằng đá xanh nguyên khối, ghép khít lại với nhau. Cầu rộng hơn 1m, xây 9 nhịp; hai bên thành còn hầu như nguyên vẹn; các mỏm đá dầm cầu hình chữ nhật, được chạm trổ vân mây, một họa tiết thường sử dụng trang trí trong kiến trúc cổ.

Chân cầu là những cột đá hình trụ, không đều nhau được đẽo thô để gác dầm cầu. Mỗi dầm cầu được chống đỡ bởi ba cột đá.

Ngoài cầu đá cổ, làng Nôm hiện còn lưu giữ được 03 giếng cổ có tuổi đời hàng nghìn năm và được coi như tài sản quý của người dân nơi đây. Giếng nằm rải rác trong làng, có chiếc nằm trước cửa đình Đại Đồng, có chiếc nằm ven đường bên cạnh cầu đá.

Bên trong giếng, các lớp gạch xếp chồng lên nhau dưới phần cổ giếng, miệng giếng có nắp đậy. Thành giếng cũng là phiến đá cổ nguyên phiến.

Chùa Nôm có tên chữ là “Linh thông cổ tự” (hay còn gọi là chùa Đại Đồng) là công trình kiến trúc phân bố ở khu vực ngoài làng, giáp với chợ Nôm.

An Nhi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/cay-cau-da-co-dep-nhat-bac-bo-to-diem-them-net-dep-chua-nom-904586.vov