Mỹ kiên trì biện pháp ngoại giao với Triều Tiên

Mỹ quan ngại về những vụ thử vũ khí gần đây của Triều Tiên nhưng sẽ không phản ứng thái quá, và vẫn kiên trì biện pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên của ông sau khi được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Lầu Năm Góc, trong đó ông tái khẳng định cách thức tốt nhất để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là thông qua một thỏa thuận chính trị. Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên gần như tê liệt kể từ khi Mỹ - Hàn tiến hành cuộc tập trận chung đầu tháng này, động thái khiến Bình Nhưỡng tức giận và tiến hành liên tiếp 6 vụ thử vũ khí để đáp trả. Tuy nhiên, khác với trước đây, cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều phản ứng thận trọng trước các vụ thử của Bình Nhưỡng. Thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho rằng các vụ thử này không quan trọng và không hề vi phạm thỏa thuận trước đó giữa hai bên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-kien-tri-bien-phap-ngoai-giao-voi-trieu-tien