Mỹ-Kurd thả IS đến Thổ, SAA diệt gọn?

Liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo, YPG và ISIS đã tổ chức cuộc đàm phán về việc di tản IS từ đông Euphrates sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 2/3, Hãng thông tấn quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, Liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo và Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) đã cung cấp cho Nhà nước Hồi giáo (ISI, ISIL, IS, Daesh) một lối đi an toàn từ khu vực phía đông Euphrates đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nguồn tin từ các phóng viên nằm vùng của Hãng thông tấn Anadolu, Liên minh Mỹ, YPG và ISIS đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc di tản IS từ phía đông Euphrates sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo cáo của Anadolu cho biết, thỏa thuận này đã được các bên thống nhất hồi tháng 2. Đối với những chiến binh IS và gia quyến nếu không có nhu cầu rời đi sẽ được phép ở lại trong các trại do SDF kiểm soát ở miền Đông Syria.

Các phần tử khủng bố không muốn ở lại sẽ được cung cấp một tuyến đường an toàn, bao gồm cả các khu vực đã được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giải phóng sau Chiến dịch Euphrates Shield (các quận Jarablus, Al-Rai, Azaz, Dabiq, Afrin và Al-Bab, hoặc các khu vực do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát.

Lực lượng khủng bố IS

Lực lượng khủng bố IS

Theo Anadolu, YPG/PKK sẽ cung cấp dịch vụ đặc biệt cho các phần tử khủng bố đang tìm cách rời khỏi đông Euphrates. Những kẻ khủng bố và gia đình cũng có thể cư trú trong các lãnh thổ do YPG/PKK kiểm soát.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, IS đã chấp nhận thỏa thuận trên, mặc dù thực tế chúng đang chiến đấu với SDF và Liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo tại khu vực Baghouz.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Bas của người Kurd cho biết, Mỹ đã chuyển khoảng 50 tấn vàng từ các khu vực chiếm được từ IS ở tỉnh Deir Ezzor.

Báo cáo nói rằng, vàng đã được mang khỏi Syria thông qua căn cứ quân sự của Mỹ ở Ayn al-Arab. Một phần của số vàng trên được cho là đã chia sẻ với YPG, vốn là nòng cốt của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho rằng, các thành viên IS ở Euphrates sử dụng 40 tấn vàng để đổi lại một lối thoát ở khu vực hiện đang bị bao vây bởi các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.

SAA tấn công IS tại phía tây Deir Ezzor

Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/3, quân đội Syria cùng lực lượng quân tình nguyện Hezbollah và các đơn vị vũ trang địa phương NDF đã tiêu diệt 7 tay súng IS đang cố gắng đào thoát khỏi khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát trong thung lũng bờ đông sông Euphrates, Deir Ezzor.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, những phần tử khủng bố đào thoát khỏi chiến trường trên bờ đông sông Euphrates và tìm cách chạy trốn. Nhưng các trinh sát viên quân đội Syria đã phát hiện khi chúng vượt sông sang bờ tây và tiến về thành phố al-Bukamal.

Lực lượng vũ trang quân đội Syria hiện đang tiến hành chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố trên các khu vực xung quanh sa mạc tỉnh Homs. Các trận đánh nhằm tiêu diệt căn cứ bí mật của IS trên sa mạc sát vùng an toàn do quân đội Mỹ kiểm soát.

Do có được sự che chắn của nhóm binh sĩ quân đội Mỹ trên vùng biên giới Syria, IS bí mật di chuyển từ Iraq và trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các khu dân cư phía bắc al-Suwayda và miền nam tỉnh Homs.

Huy Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-kurd-tha-is-den-tho-saa-diet-gon-3375601/