Mỹ lại tính trừng phạt Nga vì can thiệp...bầu cử Mỹ

Liên quan đến các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tính đến các lệnh trừng phạt Nga.

Hãng tin Bloomberg cho biết, Chính quyền Tổng thống Biden dự kiến sẽ áp đặt các đòn trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc can thiệp bầu cử và vụ tấn công hệ thống năng lượng SolarWinds.

Mỹ dự định trừng phạt loạt quan chức ngoại giao Nga.

Theo đó, 12 cá nhân người Nga, trong đó có các quan chức tình báo và quan chức chính phủ, cùng 20 thực thể khác nằm trong diện trừng phạt của Mỹ.

Ngoài ra, Washington cũng chuẩn bị trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga.

Mới tuần trước, Bloomberg đưa tin Chính quyền Mỹ đã hoàn tất một bản đánh giá tình báo về vai trò tiềm tàng của Nga trong vụ tấn công mạng nhằm vào SolarWinds và can thiệp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Nhà Trắng đang cân nhắc các hành động nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ, bao gồm cả việc trừng phạt những cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin và những cơ quan có liên quan tới những cáo buộc can thiệp bầu cử.

Vào giữa tháng 3, tình báo Mỹ đã công bố một báo cáo mới, cáo buộc rằng ông Putin đã ủy quyền cho "các hoạt động ảnh hưởng" của chính phủ Nga để làm suy yếu ứng cử viên Đảng Dân chủ khi đó là ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ chính trị ở Mỹ.

Điện Kremlin coi báo cáo trên là "hoàn toàn không có căn cứ và không có cơ sở" và bày tỏ tin rằng đây chỉ là cái cớ để đưa ra các lệnh trừng phạt mới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga không can thiệp vào cuộc bỏ phiếu ở Mỹ, không liên quan đến chiến dịch chống lại bất kỳ ứng cử viên nào. Ông cũng lưu ý rằng chính sách trừng phạt của Washington có thể làm trầm trọng thêm quan hệ song phương.

Trước đó 1 ngày, hãng tin RIA dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ hành động quyết đoán nếu Mỹ có “những bước đi không thân thiện” mới như áp lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo chính quyền mới của Mỹ sẽ làm việc để hướng tới một mối quan hệ bình ổn với Nga, song nhằm tìm kiếm khả năng có thể dự đoán trước thay vì đặt niềm tin giữa hai nước.

Trong khi đó, ông Biden mới đây còn đề nghị có một cuộc hội nghị trực tiếp với Tổng thống Nga tại một quốc gia châu Âu. Tổng thống Nga đã chỉ "chúc ông ấy tốt" và mời ông Biden một cuộc đối thoại trực tiếp sau khi nghe được thông tin Tổng thống Mỹ đồng ý với quan điểm rằng ông Putin là "kẻ sát nhân".

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-lai-tinh-trung-phat-nga-vi-can-thiepbau-cu-my-3430666/