Mỹ làm ngơ, Iran bắt giữ một tàu chở dầu khác ở Vịnh Ba Tư

Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu của Hàn Quốc bất chấp sự hiện diện của tàu Hải quân Mỹ.

Cách đây vài giờ, quân đội Iran đã tiến hành cưỡng chế tàu chở dầu Hankuk Chemi của Hàn Quốc trên đường đến UAE. Theo dữ liệu của các nguồn tài nguyên giám sát công khai và công khai, chiếc tàu chở dầu đã bất ngờ đổi hướng và đi vào lãnh hải - sau một thời gian được biết quân đội Iran bắt giữ bằng vũ lực do ô nhiễm môi trường.

Ảnh: AVia-pro.

Theo Almasdar News, các tàu của Hải quân Mỹ được bố trí gần khu vực bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc, tuy nhiên, sau đó đã không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại Iran, ngay cả khi việc bắt giữ tàu diễn ra trên vùng biển quốc tế, và mục đích của sự hiện diện của hạm đội Mỹ ở Vịnh Ba Tư là để đảm bảo an toàn cho hàng hải.

Theo một số báo cáo, thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Hàn Quốc ban đầu cố gắng phớt lờ yêu cầu của quân đội Iran, liên quan đến việc tàu chở dầu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cần lưu ý rằng vài ngày trước, một nhóm người chưa xác định đã khai thác một tàu chở dầu khác trong lãnh hải của Iraq, bất chấp sự hiện diện của tàu chiến Mỹ ở đây.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-lam-ngo-iran-bat-giu-mot-tau-cho-dau-khac-o-vinh-ba-tu/20210105055928230