Mỹ: Lạm phát tăng cao, Chủ tịch FED úp mở khả năng tăng lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell ám chỉ về việc tăng lãi suất vào những tháng tới để kiềm chế tình trạng lạm phát hiện đã lên đến mức nghiêm trọng nhất trong 4 thập kỷ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Ông Powell đã có bài phát biểu hôm 26/8 tại hội nghị chuyên đề kinh tế hằng năm của FED ở Jackson Hole (bang Wyoming, miền Tây nước Mỹ). Thống đốc ngân hàng trung ương và chuyên gia kinh tế từ các nước lớn đã góp mặt tại sự kiện.

Chủ tịch FED cho biết nền kinh tế sẽ không mang lại lợi nhuận cho bất kỳ ai nếu không có sự ổn định về giá cả. Ông mô tả các biện pháp giảm lạm phát là “cái giá đau đớn”, và nói rằng chúng có khả năng gây ra thiệt hại đối với các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp.

Ông Powell cũng chỉ ra sự cấp thiết của một số chính sách hạn chế trong một khoảng thời gian. Ông cho biết quy mô của đợt tăng lãi suất sẽ được xác định tại cuộc họp tiếp theo của FED bắt đầu vào ngày 20/9.

Các chỉ số của phố Wall đã lao dốc sau bài phát biểu của ông Powell. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm hơn 1.000 điểm so với một ngày trước đó, lần đầu tiên sau 3 tháng.

Các nhà phân tích cho rằng giới đầu tư hy vọng FED sẽ tiến tới nới lỏng tiền tệ nếu lạm phát có thể nhanh chóng được kiểm soát. Nhưng phát biểu của ông Powell đã khiến thị trường nâng cao cảnh giác và chuẩn bị thắt chặt hơn, làm dấy lên lo ngại về việc nền kinh tế mất nhiệt.

Minh Hạnh

Theo NHK

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-lam-phat-tang-cao-chu-tich-fed-up-mo-kha-nang-tang-lai-suat-post1465266.tpo