Mỹ lần đầu hé lộ hơn 100 vụ 'chạm trán' UFO

Quân đội Mỹ chỉ lý giải được một trong số hơn 100 lần chạm trán các vật thể bay không xác định (UFO) và không loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/6 đệ trình lên quốc hội bản báo cáo dài 9 trang, mang tên "Đánh giá sơ bộ: Hiện tượng trên không không xác định", trong đó xác nhận các binh sĩ nước này ghi nhận ít nhất 144 vụ chạm mặt UFO từ năm 2004 đến nay.

Một trong số các vụ chạm mặt UFO của quân đội Mỹ. Video: NBCNews

Không có vụ việc nào được thông tin chi tiết, nhưng một trong số chúng được giải thích rằng, các binh sĩ thực chất đối mặt với "một quả bóng lớn đang lúc xì hơi", trong khi 143 vụ việc còn lại vẫn "nằm ngoài lý giải của Chính phủ Mỹ" và không loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh.

Đáng chú ý, quân đội Mỹ cho rằng một số trường hợp được cho là vật thể tự nhiên trên Trái đất hoặc do con người tạo ra như bầy chim, máy bay không người lái tiên tiến hoặc các hiện tượng thời tiết tự nhiên trên khí quyển.

Chi tiết hơn, 18 hiện tượng được miêu tả có thể là các năng lực công nghệ mới mà thế giới hoàn toàn chưa được biết tới, như việc các vật thể di chuyển mà không cần lực đẩy hoặc có khả năng tăng, giảm tốc nhanh hơn bất cứ thiết bị bay nào từng được công bố.

Hình ảnh UFO do Mỹ ghi lại. Ảnh: ITN

Hình ảnh UFO do Mỹ ghi lại. Ảnh: ITN

Một số nhà phân tích lưu ý rằng các công nghệ chưa biết tới xuất hiện trong các vụ việc này có thể được tạo ra bởi Nga, Trung Quốc hoặc các bên khác.

Vẫn theo bản báo cáo, một vài sự việc có khả năng đã được ghi nhận do lỗi của thiết bị, cảm biến mà binh sĩ Mỹ sử dụng; do thông tin giả mạo hoặc nhầm lẫn của những người trực tiếp quan sát.

"Lầu Năm Góc xem xét rất nghiêm túc tất cả báo cáo về những vụ xâm nhập của các vật thể trên không, dù chúng đã được xác định hay không", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói.

Tuy chưa có sự cố đáng chú ý nào xảy ra trong các vụ "chạm mặt" UFO, song cộng đồng tình báo và quân đội Mỹ vẫn cảnh báo UFO có thể tạo ra những mối đe dọa tiềm tàng với an toàn bay hay thậm chí là an ninh quốc gia Mỹ, khi mà một số người nhận định một vài vụ việc có thể là hoạt động thu thập thông tin tình báo do đối thủ của Mỹ thực hiện.

Theo AFP, báo cáo được tổng hợp theo yêu cầu của quốc hội sau khi nhiều vụ phi công quân đội Mỹ phát hiện UFO được công bố. Một phiên bản mật nhưng đầy đủ hơn của bản báo cáo sẽ chỉ được cung cấp cho các ủy ban của quốc hội Mỹ.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-lan-dau-he-lo-hon-100-vu-cham-tran-ufo-647372/