Mỹ lần đầu tập trận 'Voi đi bộ' với 36 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A

Việc Mỹ lần đầu thực hiện cuộc tập trận 'Voi đi bộ' trứ danh với 36 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A là động thái nhằm phô diễn sức mạnh và uy lực của không quân nước này.

36 máy bay F-35A tập trận "Voi đi bộ" (Ảnh: Không quân Mỹ)

"Voi đi bộ" (Elephant walk) là thuật ngữ quân sự ám chỉ việc các máy bay được trang bị đầy đủ khí tài trong tình trạng chuẩn bị cất cánh trên đường băng. Đây là bài tập trận nhằm phô diễn lực lượng, tiềm năng quân sự hoành tráng của lực lượng không quân các quốc gia.

Ngày 19/11, không đoàn máy bay chiến đấu 388 và không đoàn máy bay chiến đấu dự bị 419 thuộc phi đoàn 34 của không quân Mỹ ở căn cứ Hill, phía bắc bang Utah đã thực hiện cuộc tập trận “Voi đi bộ” nổi tiếng.

Theo không quân Mỹ, đây được coi là cuộc tập trận “Voi đi bộ” đầu tiên của Mỹ có huy động máy bay tàng hình. Có 36 máy bay chiến đấu đa nhiệm F-35A đã tham gia tập trận. Màn trình diễn ngoạn mục của các “chim sắt” cho thấy sức mạnh và mức độ sẵn sàng tác chiến của các máy bay F-35A.

Theo quan chức không quân Mỹ, 36 chiếc máy bay đã tham gia tập trận với thời gian cất cánh trung bình là 20-40 giây mỗi máy bay. Quan chức này cũng cho biết việc nhiều máy bay cùng cất cánh một lúc cho phép các dội bay tiện so sánh cũng như đánh giá các vấn đề tiềm ẩn của các máy bay chiến đấu.

“Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay hôm nay và việc điều động hàng chục chiếc F-35 diễn tập thể hiện năng lực của Mỹ trong việc đánh bai các đối thủ tiềm tàng ở bất cứ nơi đâu”, Thiếu tá Caleb Guthmann, quan chức thuộc phi đoàn 34 cho biết hôm 19/11.

Theo Standard Examiner, toàn bộ các máy bay đều đồng loạt cất cánh và ở trên không trong 11 phút. Ông Michael Ebner, phó chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu 388 nói rằng cuộc tập trận được coi là khoảnh khắc lịch sử cho chương trình F-35A. Ông Ebner khẳng định F-35 có đủ khả năng thể hiện sức mạnh răn đe toàn cầu với mọi xung đột và sẽ khiến các đối thủ của Mỹ “chùn bước”.

Theo Sputnik, hãng chế tạo Lockheed Martin cho biết ngày 7/11, F-35A đã lần đầu phóng thử thành công bom GBU-49 trong một cuộc diễn tập tại căn cứ không quân Eglin, bang Florida. Mỹ cho rằng đây là tín hiệu tốt cho thấy sức mạnh của F-35, dòng máy bay đắt đỏ được coi là tương lai của nền quân sự Washington.

Ảnh: Không quân Mỹ

Ảnh: Không quân Mỹ

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-lan-dau-tap-tran-voi-di-bo-voi-36-may-bay-chien-dau-tang-hinh-f-35a/2018112103112583