Mỹ lần đầu tiên làm điều này với hải sản Nhật Bản

Ngày 30/10, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel cho hay, Mỹ lần đầu tiên mua hải sản Nhật Bản để cung cấp cho quân đội của Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Bắc Á.

Mỹ giúp Nhật Bản đối phó với lệnh cấm hải sản của Trung Quốc. (Nguồn: VCG)

Động thái này được coi là một phản ứng đối với việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản, sau khi Tokyo xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Đại sứ Rahm Emanuel nói: "Đây sẽ là một hợp đồng dài hạn giữa lực lượng vũ trang Mỹ và ngành ngư nghiệp ở Nhật Bản".

Đơn hàng đầu tiên của Washington chỉ bao gồm một tấn sò điệp - một phần rất nhỏ so với hơn 100.000 tấn sò điệp mà Tokyo xuất khẩu sang Bắc Kinh trong năm ngoái.

Ông Emanuel cho biết, các đơn hàng sẽ gia tăng thêm các loại hải sản khác, giúp cung cấp thực phẩm cho các binh sĩ đồn trú trên các tàu, cũng như bán tại các cửa hàng, nhà hàng tại các căn cứ quân sự.

Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản của Nhật từ ngày 24/8 - thời điểm Tokyo bắt đầu xả nước nhiễm xạ đã xử lý từ nhà máy Fukushima Daiichi qua một cống ngầm dài khoảng 1 km ra biển.

Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho hay, nước thải được xử lý triệt để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro.

Giới hạn nồng độ tritium trong nước thải này thấp hơn 7 lần so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với nước uống.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lan-dau-tien-lam-dieu-nay-voi-hai-san-nhat-ban-248023.html