Mỹ lần đầu tiên tăng chi tiêu quân sự sau 7 năm

Theo một báo cáo do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tại Thụy Điển công bố ngày 29/4, mức chi tiêu cho quân sự của Mỹ đã tăng lần đầu tiên trong 7 năm, phản ánh chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Giám đốc chương trình Chi phí Quân sự và Vũ trang (AMEX) của Sipri Aude Fleurant đánh giá, Mỹ tăng cường chi tiêu quân sự sau khi chính quyền Trump bắt đầu thực hiện những chương trình mua sắm vũ khí mới.

Mỹ lần đầu tiên tăng chi tiêu quân sự sau 7 năm. (Nguồn: BI)

Bên cạnh đó, SIPRI ước tính chi tiêu quân sự trên toàn cầu đạt 1,8 nghìn tỷ USD trong năm 2018, tăng 2,6%.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp mức chi tiêu cho quân sự của toàn cầu tăng lên, đạt mức cao nhất kể từ năm 1988.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lan-dau-tien-tang-chi-tieu-quan-su-sau-7-nam-93124.html