Mỹ lần đầu tiên triển khai UAV trinh sát không người lái MQ-4C Triton đến Nhật Bản

Ngày 14/5, Hải quân Mỹ thông báo tạm thời triển khai 2 máy bay trinh sát không người lái (UAV) MQ-4C Triton từ Guam tới một căn cứ ở Nhật Bản

Thông báo của Lực lượng Hải quân Mỹ tại Nhật Bản nêu rõ: “Đây là lần đầu tiên MQ-4C Triton được triển khai tới Nhật Bản. Triton là một hệ thống trinh sát đường không phi vũ trang và không người lái giúp tăng cường năng lực tuần thám biển cho liên minh Nhật-Mỹ”.

Theo lực lượng trên, 2 UAV MQ-4C Triton, đã hoạt động ở Guam suốt hơn 1 năm qua, sẽ hạ cánh xuống căn cứ không quân hải quân ở thành phố Misawa, tỉnh Aomori, trong ngày 15/5.

Căn cứ này, được đặt gần mũi phía Bắc của đảo Honshu, là nơi diễn ra các hoạt động không quân hải quân, trong đó có máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon.

Hồi đầu tháng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận UAV RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ cũng sẽ được triển khai đến nước này.

(theo USNI)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-lan-dau-tien-trien-khai-uav-trinh-sat-khong-nguoi-lai-mq-4c-triton-den-nhat-ban-145284.html