Mỹ lập đội chuyên trách giám sát dịch corona

Nhà Trắng hôm 29/1 tuyên bố thành lập đội chuyên trách theo dõi coronavirus, trong khi các quan chức y tế toàn cầu tìm cách chống lại sự lây lan của dịch bệnh này.

Thư ký báo chí Stephanie Grisham cho biết đội chuyên trách đã gặp hàng ngày kể từ 27/1. Nhóm này sẽ đi đầu trong các phản ứng của chính phủ nhằm theo dõi và ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Tổng thống Trump chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 29/1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

"Nguy cơ lây nhiễm cho người Mỹ vẫn còn thấp, và tất cả các cơ quan đang làm việc tích cực để theo dõi tình hình liên tục và giúp công chúng nắm bắt thông tin" - Grisham nói.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar phụ trách nhóm chuyên trách, Nhà Trắng cho biết. Các thành viên khác bao gồm Cố vấn An ninh quốc gia Robert O'Brien, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Robert Redfield, quan chức hàng đầu của Viện Y tế Quốc gia Anthony Fauci và một số quan chức chính quyền khác.

Dịch viêm phổi do coronavirus khiến 7.771 nhiễm bệnh, 170 người chết.

Các quan chức Mỹ hôm 29/1 được chấp thuận đến Trung Quốc để nghiên cứu virus corona. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhận được sự cho phép để gửi một nhóm các chuyên gia hợp tác với chính phủ Trung Quốc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/my-lap-doi-chuyen-trach-giam-sat-dich-corona-ar524502.html