Mỹ lên kế hoạch loại biên tới 17 oanh tạc cơ B-1B Lancer

Không quân Mỹ đã công bố kế hoạch cho nghỉ hưu 17 máy bay ném bom tầm xa B-1B Lancer trong năm tài chính 2021.

Tạp chí Scramble hôm 27/2 đã trích dẫn Dự toán ngân sách năm tài chính 2021 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (FY) cho biết rằng nhiều oanh tạc cơ B-1B Lancer sẽ được cho nghỉ hưu trong năm 2021.

Ấn phẩm hàng không Hà Lan cũng cho biết thêm rằng vào ngày 17 tháng 9 năm 2019, Tướng Goldfein nói rằng trong vài năm qua, Không lực Hoa Kỳ (USAF) đã sử dụng B-1B trong cấu hình tối ưu.

Kết quả của điều này là việc khung thân máy bay có dấu hiệu bị quá tải. Do đó phi đội Lancer đã được nhìn thấy các vấn đề cơ cấu quan trọng trong quá trình bảo trì. Ước tính mỗi chiếc B-1B trung bình thực hiện 9.701 giờ bay tính đến tháng 1 năm 2020.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm B-1B Lancer của Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

B-1B là một hệ thống vũ khí đa năng, cấu hình "cánh cụp cánh xòe" độc đáo của nó cung cấp tầm hoạt động lớn, khả năng cơ động linh hoạt và tốc độ cao, trong khi tăng cường khả năng sống sót.

Trong 18 năm qua, chiếc Lancer đã tham gia nhiều hoạt động chiến đấu và được gọi là một con ngựa ô. Nó đã được triển khai trong nhiều năm ở Trung Đông và Afganistan và để lại dấu ấn rõ ràng trong Không quân Mỹ.

Military.com cho biết, khung thời gian nghỉ hưu được lên kế hoạch từ lâu của B-1B là một thành phần quan trọng để quản lý đội tàu bay hiệu quả trong quá trình chuyển đổi sang B-21 Raider.

Không quân Mỹ sẽ dần dần cho nghỉ hưu phi đội Lancer, bắt đầu với sự thiếu hụt về cấu trúc và chi phí cao nhất trong các máy bay. Bằng cách áp dụng phương pháp loại biên theo giai đoạn, điều này sẽ cho phép giảm sự chồng chéo giữa máy bay ném bom kế thừa và thế hệ tiếp theo.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-len-ke-hoach-loai-bien-toi-17-oanh-tac-co-b-1b-lancer/20200229023613801