Mỹ lên tiếng về Đại hội XX của Trung Quốc

Ngày 24/10, Mỹ cho biết nước này theo dõi sát sao Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhấn mạnh hai bên cần duy trì kênh liên lạc mở.

Mỹ theo dõi sát sao những diễn biến và kết quả Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc cuối tuần qua - Ảnh: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX Tập Cận Bình (giữa) cùng các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị mới được bầu trong cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 23/10. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Mỹ theo dõi sát sao những diễn biến và kết quả Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc cuối tuần qua - Ảnh: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX Tập Cận Bình (giữa) cùng các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị mới được bầu trong cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 23/10. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, sự kiện trên không thay đổi cách tiếp cận của Washington với Bắc Kinh.

Ông nói: “Chúng tôi lưu ý tới phiên bế mạc của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và chúng tôi hoan nghênh hợp tác với Trung Quốc ở những lĩnh vực mà hai nước có chung lợi ích như biến đổi khí hậu, sức khỏe toàn cầu, chống buôn bán ma túy và cấm phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã thảo luận 5 lần, nhưng hiện chưa có thông tin về việc gặp gỡ giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị của nhóm G20 ở Indonesia vào tháng tới.

Bà nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực để duy trì những kênh liên lạc mở, bao gồm cả ở cấp lãnh đạo. Chúng tôi tin rằng việc duy trì thảo luận có vai trò quan trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland công bố cáo trạng đối với 13 công dân Trung Quốc bị cáo buộc làm việc cho các cơ quan tình báo của Bắc Kinh.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Trung Quốc đang “tìm cách can thiệp các quyền và tự do của cá nhân ở Mỹ và phá hoại hệ thống tư pháp bảo vệ các quyền đó của chúng tôi”.

(theo Reuters)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-len-tieng-ve-dai-hoi-xx-cua-trung-quoc-203258.html