Mỹ liên tục điều máy bay theo dõi 'nhất cử nhất động' của Triều Tiên

Hôm nay (31/12), máy bay trinh sát Mỹ tiếp tục xuất hiện trên không phận Hàn Quốc nhằm giám sát 'nhất cử nhất động' của Triều Tiên.

Yonhap đưa tin theo trang web chuyên theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots, máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint củakhông quân Mỹđã xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên ở độ cao 31.000 feet vào hôm nay (31/12).

Mỹ điều máy bay trinh sátRC-135W Rivet Joint vaÈ-8C giám sát Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Mỹ điều máy bay trinh sátRC-135W Rivet Joint vaÈ-8C giám sát Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Hôm qua (30/12), một chiếc máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Mỹ cũng đã xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó một ngày, Mỹ cho điều động máy bay E-8C đi giám sát Triều Tiên.

Trong thời gian gần đây, Mỹ tăng cường triển khai các máy bay trinh sát làm nhiệm vụ giám sát Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo quốc gia này có thể đi theo “con đường mới” nếu như Washington không thể đưa ra một đề xuất mới liên quan tới tiến trìnhđàm phán hạt nhân Mỹ - Triều. Hạn chót mà Triều Tiên đặt ra cho Mỹ là trước thời điểm cuối năm nay.

Những chuyến bay của máy bay trinh sát Mỹ được cho là nhằm phát hiện mọi động thái tại các bãi phóng tên lửa chủ chốt của Triều Tiên và hoạt động dịch chuyển của các xe chở tên lửa (TEL) trước mối lo Triều Tiên có thể cho phóng tên lửa tầm xa.

Trong khi đó, từ ngày 28/12, Triều Tiên cho tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Tại sự kiện, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi Triều Tiên cần có những “biện pháp đối phó trong lĩnh vực quân sự và ngoại giao” để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Những quyết sách được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên dường như sẽ được công bố trong bài phát biểu Năm mới mà Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến đọc vào ngày mai (1/1). Thông điệp Năm mới nhiều khả năng sẽ là dịp để Chủ tịch Kim công bố những thay đổi lớn trong chính sách liên quan tới quá trình đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ tặng “quà Giáng sinh” cho Mỹ dù thực tế chuyện này không xảy ra. Dù Giáng sinh đã qua nhưng Washington và Seoul vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ nhằm sẵn sàng đối phó trước mọi động thái khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Hôm 30/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông hy vọng Triều Tiênsẽ chọn “con đường hòa bình thay vì đối đầu” và Washington cũng đang theo dõi sát sao những thông báo sẽ được Chủ tịch Kim công bố trong thông điệp đầu Năm mới.

Minh Thu (lược dịch)

Từ khóa: Mỹ liên tục điều máy bay theo dõi nhất cử nhất động của Triều Tiên đàm phán hạt nhân mỹ triều căng thẳng mỹ triều bán đảo triều tiên triều tiên phóng tên lửa máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Mỹ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-lien-tuc-dieu-may-bay-theo-doi-nhat-cu-nhat-dong-cua-trieu-tien-post327682.info