Mỹ Linh: 'Ban nhạc có sứ mệnh tạo xu hướng cho thị trường'

Giữa sự hào nhoáng của showbiz, việc những bạn trẻ có khả năng âm nhạc tập hợp với nhau thành một 'band', theo Mỹ Linh, là hiếm có và đáng quý.

Trở về từ ghế nóng Ban nhạc Việt, chia sẻ với Zing.vn, Mỹ Linh cho biết chương trình đã giúp chị nhận thấy có một bộ phận khán giả vẫn yêu thích các ban nhạc, thay vì chỉ chú tâm đến giọng hát của một ca sĩ đứng trên sân khấu.

Nữ ca sĩ cảm thấy bất ngờ khi Ban nhạc Việt - một chương trình không chú trọng vào truyền thông quảng bá, giám khảo cũng không phải là những gương mặt ăn khách trên truyền hình nhưng rất đông khán giả đón nhận.

Sau khi chương trình kết thúc, trên mạng xã hội, nhiều khán giả vẫn chia sẻ clip tổng hợp những màn trò chuyện duyên dáng của các giám khảo là Mỹ Linh, Phương Uyên, Đức Trí, Nguyễn Hải Phong và MC Xuân Bắc.

Mỹ Linh cho biết sự duyên dáng của các giám khảo trong Ban nhạc Việt có công lớn nhờ dàn dựng, biên tập trước khi phát sóng.

Thiếu thành nhạt, thừa thành lố

Diva nhạc Việt thừa nhận ngồi trên ghế nóng, nếu thiếu một chút thành nhạt, thừa một chút lại thành "lố". Thế nên, Mỹ Linh đánh giá cao vai trò biên tập của nhà sản xuất.

"Chương trình ghi hình để biên tập phát sóng khác với quay live. Khi biên tập, những người thực hiện đã có chủ đích. Họ sẽ dựng theo mong muốn của họ. Và đó là những gì khán giả xem thấy trên truyền hình", nữ ca sĩ tiết lộ.

Mỹ Linh cho biết thực tế chị và các giám khảo khác không duyên dáng được như vậy, thậm chí nhiều lúc còn "vô duyên". Nhưng qua khâu biên tập, sự vô duyên đã bị cắt đi.

"Sự vô duyên đã không lên sóng nên khán giả mới khen là duyên dáng, chứ ở ngoài chúng tôi cũng nói bừa phứa, không được nói câu nào chết câu đấy như khán giả thấy trên sóng", giọng ca Hương Ngọc Lan bộc bạch.

Theo Mỹ Linh, ban nhạc có vai trò không thể thiếu trong việc nắm bắt xu hướng âm nhạc.

Trao đổi với phóng viên, Mỹ Linh cũng khẳng định rằng cuộc thi về ban nhạc ở Việt Nam còn rất ít. Trong bối cảnh, các game show, truyền hình thực tế chủ yếu chủ trọng vào khả năng ca hát thay vì chơi nhạc, Ban nhạc Việt rất cần được ủng hộ.

Là người đồng hành với ban nhac Anh Em suốt 20 năm, diva cho rằng để duy trì một ban nhạc là không hề đơn giản. Giữa sự hào nhoáng của showbiz, việc những bạn trẻ có khả năng âm nhạc tập hợp với nhau thành một "band", theo Mỹ Linh, là hiếm có và đáng quý.

"Nhiều ban nhạc, họ cũng rất chật vật trong cuộc sống, do vậy, rất cần được hỗ trợ. Không giúp được nhiều, nhưng tôi và anh Anh Quân một phần nào đã luôn giúp những bạn trẻ như thế có thể tin tưởng sống tốt bằng nghề", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mỹ Linh khẳng định rằng dù là trước hay sau cuộc thi Ban nhạc Việt, những ban nhạc thuộc đội của chị khi đến tập nhạc tại trường nhạc của Mỹ Linh, đều được hỗ trợ toàn bộ về địa điểm, âm nhạc. Và tất nhiên, không bao giờ bị tính tiền.

Ban nhạc có sứ mệnh tiên phong

Sau thời gian làm việc, giọng ca Tóc ngắn nhận định không phải tất cả bạn trẻ lập ban nhạc đều có tài năng. Nhưng xét trên mặc bằng chung, chất lượng được cho là khá, trong đó có nhiều bạn đam mê thực sự.

"Những bạn trẻ đó có thể không nhiều, nhưng đó là dòng chảy ngầm. Các bạn ấy là người thường xuyên update thông tin về âm nhạc trong nước và quốc tế. Tôi tin họ có thể còn là những người sẽ đi đầu một xu hướng âm nhạc nào đó trước khi lan ra thị trường. Đó cũng là sứ mệnh của một ban nhạc", diva quả quyết.

Mỹ Linh nhắc lại câu chuyện của chính mình với ban nhạc Anh Em. Mỹ Linh cho biết thời đó nhạc sĩ Anh Quân - Huy Tuấn mang về Việt Nam những thứ âm nhạc rất mới, "rất Tây". Mỹ Linh thời điểm đó đã nổi tiếng, nhưng vẫn chấp nhận "thử nghiệm" khi kết hợp cùng Anh Em.

Thời gian đầu, sự kết hợp này không được khán giả đón nhận. Nhiều người còn cho rằng Anh Quân đã làm "hỏng" Mỹ Linh. Nhưng chỉ khoảng hơn một năm sau, khi "tai nghe" của công chúng đã quen, âm nhạc của Anh Quân - Mỹ Linh được công nhận. Nữ ca sĩ trở thành một diva của nhạc nhẹ.

Đó là câu chuyện điển hình cho vai trò tiên phong của "band" trong đời sống âm nhạc. Và cũng là sự kỳ vọng của Mỹ Linh đối với ban nhạc trẻ hoặc những bạn trẻ đang có mong muốn lập "band" hiện nay.

Để duy trì một ban nhạc theo Mỹ Linh là chuyện không hề đơn giản.

Trở về từ Ban nhạc Việt, Mỹ Linh đã động viên nhạc sĩ Anh Quân thực hiện một Ngày hội giao lưu các ban nhạc tại Hà Nội. Vợ chồng nữ ca sĩ quyết định bỏ tiền túi ra thực hiện chỉ với mong muốn các ban nhạc trẻ ở Việt Nam sẽ có một ngày hội để giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

"Ý tưởng này chúng tôi đã có cách đây 5 năm, nhưng cứ lần nữa mãi nên chưa thực hiện được. Chương trình Ban nhạc Việt như giọt nước tràn ly giúp chúng tôi nhận thấy tình yêu của khán giả dành cho các ban nhạc là có. Chúng tôi không thể chần chừ thêm nữa".

Ngày hội ban nhạc mà Mỹ Linh và Anh Quân dành nhiều tâm huyết sẽ có Nguyên Lê, ca sĩ Thụy Điển Anna Hogberg, nhóm nhạc Jazz Glory, Yellow Star Big Band, PB Nation và Màu nước.

"Chúng tôi chắc chắn lỗ trong lần đầu tiên tổ chức. Nhưng điều ấy không quan trọng. Quan trọng là sau 5 năm, ý tưởng của chúng tôi về một ngày hội của ban nhạc sẽ thành hiện thực", Mỹ Linh nhấn mạnh.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-linh-ban-nhac-co-su-menh-tao-xu-huong-cho-thi-truong-post837970.html