Mỹ Linh: 'Tôi biết cách bình tĩnh trước những khen chê'

Ca sĩ Mỹ Linh bày tỏ quan điểm luôn tiếp nhận công nghệ theo hướng tích cực trong Hội thảo với chủ đề 'Hiểu độc giả bằng công nghệ' vừa diễn ra tại Hội sách TP HCM.

Buổi hội thảo được Anbooks kết hợp NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM thực hiện. Ảnh: Mễ Thuận

Ca sĩ Mỹ Linh, là người thực hiện giải pháp Social Music, một ứng dụng được phát triển dựa trên nền tảng Social Books, áp dụng lần đầu trên sản phẩm âm nhạc Chat với Mozart 2. Cô đã có buổi giao lưu, trao đổi rất thú vị về câu chuyện ra đời của Chat với Mozart 2, sự ứng dụng giải pháp công nghệ trong CD Chat với Mozart 2 và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất văn hóa phẩm.

Nữ ca sĩ đưa ra những quan điểm của mình về việc ứng dụng công nghệ trong văn hóa đọc nói riêng và cuộc sống nói chung. Theo đó, chị đánh giá cao những ứng dụng tích cực của công nghệ lên đời sống hằng ngày. Bản thân Mỹ Linh cũng phải học hỏi, trau dồi hiểu biết về những sản phẩm công nghệ ứng dụng trong đời sống để không bị "tụt hậu" so với chồng và các con của mình.

Ca sĩ Mỹ Linh tại buổi hội thảo

"Tôi đã học được một tập quán mới, đó là luôn bình tĩnh đón nhận những khen chê của cộng đồng mạng về những hình ảnh, phát ngôn của bản thân. Bởi những nhận xét, bình phẩm đó đôi khi được người ta viết ra quá dễ dàng, khi mà người ta chỉ cần có trong tay một thiết bị công nghệ số mà không cần đối diện mình để thấy được phản ứng của người nghe nó ra sao. Thế nên tôi luôn bình tĩnh, xem đó chỉ là những nhận xét vì thực ra họ cũng không phải là người hiểu mình, gần gũi với mình...", ca sĩ Mỹ Linh đúc kết.

Cùng nghe chia sẻ của Mỹ Linh tại buổi hội thảo:

Tham gia Hội sách TPHCM 2018, Anbooks cũng đã giới thiệu giải pháp “Ứng dụng công nghệ để tương tác với độc giả”. Phía Anbooks cũng đã tận tình hướng dẫn nhiều độc giả, các khách mời trải nghiệm Ứng dụng Sách tương tác thông minh – Social Books ngay tại gian hàng của mình trong suốt thời gian diễn ra Hội sách. Sách tương tác thông minh là giải pháp công nghệ được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng QR code định vị. Ứng dụng sử dụng phần mềm dịch vụ SaaS (Software As A Service) – phần mềm chạy trên nền web, hoàn toàn sử dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing Technology).

Đ.T.Hiền - Mễ Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/my-linh-toi-biet-cach-binh-tinh-truoc-nhung-khen-che-post40174.html