Mỹ loại biên tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard vì 'chi phí sửa chữa tốn kém'

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard sẽ được phân bổ 30 triệu USD nhằm tháo dỡ, sau khi chi phí sửa chữa ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Tàu đổ bộ đa năng USS Bonhomme Richard (LHD-6), bị thiệt hại đáng kể do hỏa hoạn bùng phát vào tháng 7 năm nay sẽ được rút khỏi Hải quân Mỹ và cho ngừng hoạt động. Điều này được nêu trong một thông cáo báo chí do Hải quân Hoa Kỳ phát đi.

Theo báo cáo, Bộ tư lệnh Hải quân Mỹ quyết định không khôi phục tàu USS Bonhomme Richard do "thiệt hại đáng kể". Hải quân ước tính việc sửa chữa con tàu có thể mất từ 5 đến 7 năm và tiêu tốn hơn 3 tỷ USD. Công việc phục hồi như vậy bị đánh giá là quá lâu và tốn kém, tương đương với việc đóng mới hoàn toàn.

"Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Hải quân quyết định loại bỏ tàu USS Bonhomme Richard do thiệt hại đáng kể trong trận hỏa hoạn vào tháng 7", thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ nêu rõ.

Tàu đổ bộ đa năng USS Bonhomme Richard (LHD-6) trong vụ cháy diễn ra hồi tháng 7. Ảnh: Topwar.

Tàu đổ bộ đa năng USS Bonhomme Richard (LHD-6) trong vụ cháy diễn ra hồi tháng 7. Ảnh: Topwar.

Cần lưu ý rằng hạm đội đã cân nhắc một số lựa chọn để khôi phục con tàu, bao gồm cả việc tái trang bị thiết bị mới để sử dụng cho các mục đích thay thế như dùng làm tàu bệnh viện, nhưng cuối cùng việc sửa chữa con tàu được coi là không phù hợp.

Nhớ lại rằng tàu đổ bộ đa năng USS Bonhomme Richard (LHD-6) bốc cháy vào ngày 12 tháng 7, khi đang ở căn cứ hải quân ở San Diego. Đám cháy chỉ được dập tắt trong ngày 16 tháng 7, con tàu cháy rụi gần như hoàn toàn.

Ban đầu có thông tin cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể do vi phạm các quy tắc an toàn trong quá trình sửa chữa (hàn), sau đó có thông tin cho rằng đây có thể là một vụ đốt phá có chủ ý. Cuộc điều tra về vụ việc này đang được tiến hành.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-loai-bien-tau-do-bo-uss-bonhomme-richard-vi-chi-phi-sua-chua-ton-kem/20201202071709439